2012: Năm của bầu cử
Phúc Minh
Hàng chục ngàn người biểu tình chống ông Putin tại thủ đô Moscow, Nga, ngày 6-12. Ảnh: TL |
(TBKTSG Online) – Năm 2012, Mỹ, Pháp, Nga, Mexico, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Mông Cổ, Venezuela, Dominica, Đông Timor, Iceland, Ghana, Kenya, Mali, Sierra Leone, Lesotho, Yemen đều diễn ra bầu cử. Trong đó, bầu cử tại các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc như Mỹ, Pháp, Nga… sẽ tác động sâu rộng đến tình hình thế giới.
Một số nhà phân tích không lạc quan về chiến thắng của Tổng thống đương nhiệm Mỹ Barack Obama, thuộc đảng Dân chủ. Nếu đảng Cộng hòa nắm quyền, "Chiến lược châu Á – Thái Bình Dương mới" của ông Obama sẽ được điều chỉnh ra sao? Làm thế nào để đối phó với tình hình tại Afghanistan? Quan hệ Mỹ – Nga sẽ xử lý ra sao? Làm thế nào để duy trì quyền lực của Mỹ tại Trung Đông? Những điều này có ảnh hưởng quan trọng đến tình hình thế giới.
Tên nước |
Thời gian diễn ra bầu cử |
Yemen |
Ngày 21-2-2012 |
Nga |
Ngày 4-3-2012 |
Đông Timor |
Tháng 3,4-2012 |
Mali |
Tháng 4-2012 |
Pháp |
Ngày 22-4-2012 |
Ai Cập |
Trước tháng 7-2012 |
Mexico |
Tháng 7-2012 |
Venezuela |
Ngày 7-10-2012 |
Mỹ |
Ngày 6-11-2012 |
Sierra Leone |
Ngày 17-11-2012 |
Hàn Quốc |
Tháng 12-2012 |
Ghana |
Tháng 12-2012 |
Kenya |
Cuối năm 2012 |
Kết quả cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga (Hạ viện) đã được công bố, đảng Nước Nga Thống nhất giành chiến thắng nhưng với số phiếu thấp hơn đáng kể so với dự kiến là 75% phiếu bầu. Nếu không có gì bất ngờ, Thủ tướng Vladimir Putin sẽ trở thành Tổng thống.
Bầu cử tổng thống Pháp cũng sẽ được tiến hành trong năm 2012. Dù ai nắm quyền, "chính sách đối ngoại lấy châu Âu làm trục của Pháp sẽ không thay đổi".
Bầu cử tổng thống Hàn Quốc sẽ tác động lớn, ít nhất là đến bán đảo Triều Tiên. Đảng Quốc Đại của ông Lee Myung-bak không đoàn kết, tạo cơ hội cho đảng Dân chủ. Hai đảng có sự khác biệt trong việc thực hiện "chính sách Ánh Dương", điều này sẽ làm thay đổi tình hình trên bán đảo.
(theo Tân Hoa xã)