Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

25 nhà xuất bản nổi tiếng dự Hội sách TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

25 nhà xuất bản nổi tiếng dự Hội sách TPHCM

Kinh Luân

(TBKTSG Online) – Hội sách TPHCM lần thứ 7 – 2012 đã khai mạc lúc 19 giờ tối nay, 19-3 tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1) với sự tham gia của hơn 200 đơn vị trong và ngoài nước, đặc biệt là 25 nhà xuất bản hàng đầu thế giới như Cambridge, Pearson, Oxford, MacMillan, Mc Graw-hill, Penguin… 

25 nhà xuất bản nổi tiếng dự Hội sách TPHCM
Sách cho trẻ em và thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ lớn tại Hội sách TPHCM lần thứ 7 – 2012. Ảnh: Kinh Luân

Với chủ đề chính là “Sách – Tri thức, Hội nhập và Phát triển”, sự kiện này sẽ diễn ra trong vòng một tuần (19 đến 25-3) với kỷ lục về số đầu sách có mặt ở các gian hàng: hơn 100.000 tựa thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, tương ứng với tổng số bản in khoảng 10 triệu cuốn.

Theo ban tổ chức, dấu ấn của Hội sách 2012 chính là sự gia tăng số đầu sách dành cho thiếu nhi và đội ngũ người viết trẻ, chưa kể việc phát hành lần đầu tiên những tác phẩm “chưa từng công bố” của nhiều nhà văn Việt Nam nổi tiếng trước 1945 như Khái Hưng, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng… 

Du khách nước ngoài xem các bức ảnh tư liệu giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Ảnh: Kinh Luân

Ngoài việc giới thiệu và bán sách, trong những ngày tới ở Công viên Lê Văn Tám còn có nhiều hoạt động khác như hội thảo về sách, giới thiệu tác phẩm-tác giả, trao giải cuộc thi “Tủ sách gia đình”… đặc biệt là triển lãm sách quý hiếm, tài liệu về biển đảo Việt Nam và quá trình hình thành – phát triển của Sài Gòn – TP.HCM.

Hội sách lần 6 – 2010 có 470 gian hàng với 150 đơn vị tham gia, trong một tuần hoạt động đã thu hút gần 700.000 lượt khách với trên 4 triệu đầu sách bán ra đạt doanh thu 20 tỉ đồng.

 

 


 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới