Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

5 tựa sách văn học nước ngoài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

5 tựa sách văn học nước ngoài

Thu Hà

Cuốn sách do Võ Hồng Long dịch, NXB Hội Nhà văn ấn hành, giá bìa 78.000 đồng.

(TBKTSG Online) – Sách văn học nước ngoài tháng này giới thiệu đến độc giả yêu sách các tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ tiểu thuyết vụ án “Cái chết huy hoàng” đến tiểu thuyết khoa học giả tưởng “Ngày của kiến”, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng “Thế giới nghịch”, tiểu thuyết lãng mạn “Dạ tiệc lúc nửa đêm”, tiểu thuyết tâm lý “Làm lành với hôn nhân”

>>> Văn học nước ngoài mới xuất bản

>>> Văn học nước ngoài xuất bản tháng 5-2011

>>> 8 tựa sách văn học nước ngoài mới phát hành

1. Cái chết huy hoàng

Giải xong vụ án hóc búa cùng mối tình với chàng tỉ phú độc thân nổi tiếng nhất thế giới – cả hoa hồng lẫn chông gai đang trải ra trước mắt Eve, nữ trung úy thông minh của sở cảnh sát New York. Khi một số người nổi tiếng đồng loạt bị giết bởi cùng một lưỡi dao, Eve vào cuộc trong nỗi hoang mang sâu sắc. Bởi lẽ tất cả nạn nhân đều ít nhiều liên quan đến Roarke – người mà cô yêu say đắm nhưng chưa đủ dũng khí để mở lòng.

Bế tắc trong suy luận, thử thách trong tình cảm, áp lực nặng nề từ truyền thông, Eve đứng trước thời điểm khắc nghiệt nhất của sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân. Liệu cô có tìm ra động cơ đằng sau những xác chết ăn vận lộng lẫy nằm trên ngõ tối, và tìm ra cách để bước trên con đường tình yêu mà cô chưa từng đặt chân?

Sách dày 665 trang, Phùng Hồng Minh dịch, NXB Văn học, giá bìa 125.000 đồng.

J. D. Robb, tác giả cuốn sách – tên thật là Eleanor Marie Robertson, bà sinh năm 1950 tại Maryland (Mỹ). Dưới bút danh Nora Roberts, bà đã viết 165 cuốn tiểu thuyết lãng mạn, hầu hết đều là tác phẩm bán chạy số một của tờ New York Times. Dưới bút danh J. D. Robb, bà viết hàng loạt bộ tiểu thuyết ly kỳ nổi tiếng, trong đó nổi bật nhất là bộ “In Death” với khoảng 300 triệu bản in trên toàn thế giới tính tới nay.

2. Ngày của kiến

Được dịch ra 22 ngôn ngữ khác nhau và nhận giải thưởng lớn của độc giả tạp chí Elle năm 1993, “Ngày của Kiến” là cuốn sách khai tâm thực sự khiến ta phải suy nghĩ về vị trí của mình trong vũ trụ. Cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng kết hợp cùng chuyện kể triết học này đã được đưa vào chương trình giảng dạy tại một số bậc học phổ thông ở Pháp về ngôn ngữ, triết học và thậm chí cả… toán học.

Tác giả Bernard Werber sinh năm 1961 tại Toulouse (Pháp), nhà văn đặc biệt nổi tiếng với bộ ba tiểu thuyết về kiến. Ngay từ tiểu thuyết đầu tay, “Kiến” độc giả đã thấy được phong cách viết độc đáo của Bernard Werber: sự pha trộn giữa chất phiêu lưu, khoa học viễn tưởng và triết lý. Với 15 triệu bản sách bán được trên toàn thế giới, Bernard Werber hiện là một trong những nhà văn Pháp đương đại nổi tiếng nhất bên cạnh Marc Levy.

Nguyễn Khánh Toàn dịch, NXB Thời đại ấn hành, giá bìa 125.000 đồng.

3. Thế giới nghịch

Thế giới nghịch – thế giới gien, nhanh, mãnh liệt và vượt tầm kiểm soát. Đây không phải thế giới của tương lai – đây là thế giới ở ngay hiện tại. Thế giới nghịch – khi các đấng toàn năng không còn giữ vai trò độc quyền trong sáng tạo thế giới, khi chỉ một chuỗi gien cũng có thể làm đảo lộn lịch sử, khi ngay cả người đã chết cũng bị đưa lên bàn đấu giá, khi tất cả mọi điều đều trở thành có thể…

Tác giả của cuốn sách, John Michael Crichton (1942 – 2008), là nhà văn, nhà sản xuất, đạo diễn phim và bác sĩ y khoa người Mỹ nổi tiếng về các tiểu thuyết, phim, và chương trình truyền hình thuộc thể loại khoa học viễn tưởng và techo-thriller.

Ông từng dạy học ở Cambridge (Anh) và ở châu Âu, Bắc Phi, trước khi trở về Mỹ. Không chỉ được xem là cha đẻ của loại tiểu thuyết công nghệ gây hồi hộp với tác phẩm được dịch ra khoảng 30 thứ tiếng và tiêu thụ hơn 100 triệu bản, Michael Crichton còn là tác giả của chương trình truyền hình Urgencys thành công khắp thế giới.

Tác phẩm “Công viên kỷ Jura” của ông là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới và được đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg chuyển thể thành bộ phim ăn khách cùng tên. Ngoài sự nghiệp văn chương và điện ảnh, Michael Crichton còn là thành viên của hội đồng quản trị tổ chức The Gorilla Foundation, một tổ chức bảo vệ loài khỉ dạng người gorilla.

Dương Hậu dịch, NXB Văn học ấn hành, giá bìa 68.000 đồng.

4. Dạ tiệc lúc nửa đêm

Là cuốn sách có sự hòa trộn khéo léo giữa yếu tố lãng mạn của những câu chuyện tình với truyền thuyết về ma cà rồng.

Teresa Medeiros, tác giả “Dạ tiệc lúc nửa đêm” sinh năm 1962 tại Mỹ, là tác giả chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn. Đến nay, sáng tác của cô đã bán được hơn bảy triệu cuốn và dịch ra hơn 17 thứ tiếng.

Medeiros ra mắt tác phẩm đầu tay năm 21 tuổi (1983). Nhưng đến năm 1989, cái tên Medeiros mới trở thành hiện tượng, khi tác phẩm “Quý bà chốn tình trường” (Lady of Conquest) của cô đoạt giải Tác phẩm văn học hay nhất của năm, thuộc thể loại lịch sử – lãng mạn. Sau đó, Medeiros tiếp tục gây chú ý bởi những tác phẩm như Đóa hồng xôn xao, Kẻ cắp trái tim, Người tình bóng tối và bây giờ là Dạ tiệc lúc nửa đêm.

Sách dày 416 trang, NXB Hội Nhà văn ấn hành, giá bìa 84.000 đồng.

5. Làm lành với hôn nhân

“Làm lành với hôn nhân” là sự tiếp nối thành công của cuốn hồi ký “Ăn, cầu nguyện, yêu” của Elizabeth Gilbert.

Nữ tác giả gặp Filipe – một người đàn ông Brazil hấp dẫn tại Bali. Cuộc sống sẽ thật tuyệt vời nếu không có vài rắc rối nho nhỏ: Felipe bị Cục an ninh nội địa Hoa Kỳ cấm vào Mỹ mãi mãi, trừ khi Felipe và Liz kết hôn với nhau, mà cả hai, vốn là những kẻ bước ra khỏi hôn nhân với đầy thương tích, thì tuyệt đối không hề muốn thực hiện nghi lễ này.

Rốt cuộc, trong suốt mười tháng tiếp theo, đôi tình nhân lại lang bạt khắp thế giới như những kẻ vô gia cư chính cống. Gilbert đã cố gắng hết sức, tranh thủ mọi cơ hội để tìm hiểu về hôn nhân và ly hôn trên phương diện lịch sử và xã hội ở bất cứ nơi nào họ đi qua.

Elizabeth Gilbert sinh năm 1969 tại bang Connecticut, Mỹ, say mê viết văn từ nhỏ. Sự nghiệp sáng tác của cô bắt đầu từ khi cô bước vào nghề báo và trở thành một trong những cây bút toàn diện nhất, xuất sắc nhất của American GQ. Elizabeth Gilbert đã hai lần nhận được đề cử giải thưởng tạp chí Quốc gia.

Đến nay, Elizabeth Gilbert đã xuất bản một tuyển tập truyện ngắn, một tiểu thuyết, một tác phẩm phi hư cấu và hai hồi ký. Trong đó, hồi ký “Ăn, cầu nguyện, yêu” đã đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp cầm bút của Elizabeth Gilbert, đưa cô trở thành nhà văn được yêu mến trên toàn thế giới.

Sau khi xuất bản, cuốn “Làm lành với hôn nhân” đã lọt vào danh sách các tác phẩm bán chạy nhất của 8 tạp chí lớn tại Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới