Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

9 tháng, xuất khẩu thủy sản mang về hơn 8,5 tỉ đô la

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Với mức tăng 38%, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam 9 tháng đầu năm nay đã cán mốc 8,5 tỉ đô la Mỹ. Đây là con số chỉ thấp hết kết quả của cả năm ngoái khoảng 300 triệu đô la Mỹ và đã vượt qua kết quả của cả năm 2020.

Thuỷ sản mang về cho Việt Nam hơn 8,5 ti đô la Mỹ trong 9 tháng, chỉ thấp hơn năm ngoái khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Ảnh minh họa: Trung Chánh

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu thủy sản Việt Nam tháng 9-2022 ước đạt 188.000 tấn, với trị giá đạt 900 triệu đô la Mỹ, giảm 9,8% về lượng và giảm 10% về trị giá so với tháng 8-2022, nhưng tăng 44,1% về lượng và 44,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 9-2022, Liên minh châu Âu (EU) trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản thứ 5 của Việt Nam có trị giá vượt 1 tỉ đô la Mỹ. Ngoài ra, năm 2022 xuất khẩu thủy sản đến thị trường Hàn Quốc cũng có thể chạm mốc 1 tỉ đô la Mỹ nếu đạt kết quả tốt trong những tháng cuối năm.

Theo Tổng Cục hải quan, 9 tháng năm 2022, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt khoảng 1,755 triệu tấn, với trị giá 8,533 tỉ đô la Mỹ tăng 23,64% về lượng và 38,02% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Điều đáng chú ý, đó là kết quả xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022 đã gần bằng kết quả xuất khẩu của cả năm 2021 là 8,88 tỉ đô la Mỹ. Dự báo chỉ trong 10 ngày đầu tháng 10-2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ vượt kết quả cả năm 2021.

Còn so với kết quả xuất khẩu của một số năm gần đây, thì kim ngạch 9 tháng đầu năm nay đã vượt cả năm 2016 (7,1 tỉ đô la Mỹ), 2017 (là 8,3 tỉ đô la Mỹ) và năm 2020 là 8,4 tỉ đô la Mỹ. Thế nhưng, thấp hơn năm 2018 khoảng 270 triệu đô la Mỹ và thấp hơn cả năm 2019 chỉ khoảng 70 triệu đô la Mỹ.

Theo dự báo của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), với kết quả xuất khẩu 9 tháng đầu năm nay như nêu ở trên, thì chắc chắn 11 tháng đầu năm, thuỷ sản sẽ chạm mốc 10 tỉ đô la Mỹ như kỳ vọng của toàn ngành cũng như mục tiêu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt ra.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu như nêu ở trên, thì tôm mang về gần 3,4 tỉ đô la Mỹ; cá tra đạt 1,965 tỉ đô la Mỹ; cá ngừ đạt 802 triệu đô la Mỹ; cua ghẹ và giáp xác khác đạt gần 165 triệu đô la Mỹ; nhuyễn thể chân đầu đạt 555 triệu đô la Mỹ; nhuyễn thể hai mảnh vỏ đạt 109 triệu đô la Mỹ và còn lại là các loại nhuyễn thể khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới