(KTSG Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5-2, trong đó đặt ra mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của 63 tỉnh thành trong cả nước phải đạt 8% trở lên trong năm nay.
- Chính phủ phấn đấu năm 2025 tăng trưởng GDP 8%
- UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 7%
![](https://cdn.thesaigontimes.vn/wp-content/uploads/2024/10/14-4.jpg)
Nghị quyết nêu rõ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Qua đó, làm tiền đề để nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, theo Chinhphu.vn.
Chính phủ dự báo, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, không đồng đều, thiếu vững chắc, rủi ro gia tăng. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn được dự báo duy trì đà tăng trưởng tích cực, có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại đã kéo dài nhiều năm, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn...
Dù vậy, Chính phủ đưa ra mục tiêu tăng trưởng 63 tỉnh thành trong cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
Cụ thể, nhóm địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất là Quảng Ninh, Thành phố Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Giang, Ninh Thuận. Đây là nhóm những địa phương được Chính phủ đặt mục tiêu có tăng trưởng từ 12% trong năm 2025.
Tiếp đến nhóm những địa phương có tăng trưởng GRDP từ 10% trong năm nay có Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Thành phố Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kon Tum, Bình Dương.
Trong Nghị quyết 25 này, hai địa phương là Hà Nội và TPHCM có mức tăng GRDP trong năm mà Chính phủ đặt ra là ở nhóm thấp, với Hà Nội là 8%, còn TPHCM là 8,5%. Theo đó, mục tiêu mà Chính phủ đặt ra cho Hà Nội cao hơn mục tiêu mà địa phương này đặt ra trước đó, còn TPHCM lại thấp hơn.
Cụ thể, theo Chinhphu.vn, ngày 10-12-2024, tại Kỳ họp thứ 20, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, trong đó đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là 6,5%. Trước đó, vào ngày 4-12-2024, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 34, khóa XI, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% và kinh tế số đóng góp trên 25% GRDP.
Nhận thức lại khái niệm tăng trưởng là vấn đề quan trọng nhất. Điều này đã thể hiện rất rõ trong NQ 57 ưu tiên phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Tăng tốc phải gắn chặt với đổi mới chất lượng mô hình tăng trưởng. Nếu không sẽ tiếp tục rơi vào vòng lẩn quẩn, làm thuê, gia công, xuất thô… Doanh số tăng cao nhưng giá trị gia tăng lại rất thấp… Nghĩa là phải có chiến lược chuyển đổi bằng được mô hình SWEAT ECO (kinh tế mồ hôi) sang SWEET ECO (kinh tế ngọt ngào). Giống như làm CHIP thì rất khó, rất giá trị, với CHIPs (khoai tây chiên) thì lại quá nhanh, quá dễ. Đó là sự lựa chọn chiến lược để quốc gia đủ sức thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, tiến thẳng lên hiện đại, thu nhập cao.