Satya Nadella là ai?
Nguyễn Vũ
![]() |
Satya Nadella - một kỹ sư gốc Ấn - có thể là CEO mới của Microsoft |
(TBKTSG Online) - Chuyện chưa phải là chính thức nhưng nguồn tin của Bloomberg có vẻ đáng tin cậy: Microsoft đang chuẩn bị bổ nhiệm Satya Nadella làm CEO thay cho Steve Ballmer ngay trong tuần tới.
Lịch sử của Microsoft từng gắn bó với tên tuổi của Bill Gates trong mấy chục năm liền cho đến khi ông chuyển giao chức vụ tổng giám đốc điều hành cho Ballmer vào năm 2000. Khi Ballmer tuyên bố sẽ từ chức vào năm ngoái, cổ phiếu Microsoft tăng vọt, chứng tỏ Ballmer đã thất bại trong việc lèo lái Microsoft trong một thị trường thay đổi nhanh chóng. Vì thế trong mấy ngày qua, nhiều người tự hỏi Satya Nadella là ai, liệu có thể đưa Microsoft trở lại đỉnh cao ngày nào?
Điều đáng nói đầu tiên Satya Nadella, năm nay 47 tuổi, là người gốc Ấn Độ, sinh ra và lớn lên ở đây cho đến khi học xong đại học (kỹ sư điện). Chỉ đến khi học thạc sĩ công nghệ thông tin ông mới sang Mỹ, học tại Đại học Wisconsin–Milwaukee và lấy thêm bằng MBA tại Trường Kinh doanh Booth thuộc đại học Chicago. Thế mà nay ông có khả năng trở thành tổng giám đốc điều hành một tập đoàn hàng đầu của Mỹ, doanh thu năm 2013 lên đến 77,8 tỉ đô-la Mỹ, lãi ròng trên 21,8 tỉ đô-la Mỹ, tuyển dụng trên 100.000 người.
Hiện nay Nadella đang là Phó Tổng giám đốc phụ trách khối doanh nghiệp và dịch vụ đám mây của Microsoft. Lúc vừa ra trường ông có một thời gian làm cho Sun Microsystems rồi đầu quân cho Microsoft từ năm 1992. Lúc được giao phụ trách bộ phận máy chủ, ông đã giúp thay đổi quan điểm của Microsoft để đẩy mạnh việc phát triển các dịch vụ dựa vào đám mây như dịch vụ cơ sở dữ liệu, máy chủ Windows... Khi nhận bộ phận dịch vụ đám mây vào năm 2011, doanh thu của bộ phận này chỉ là 16,6 tỉ đô-la, đến năm 2013, tăng lên 20,3 tỉ đô-la.
Là người có 22 năm kinh nghiệm với Microsoft, Nadella từng làm việc dưới trướng của cả Bill Gates và Steve Ballmer (điều đặc biệt là trong lịch sử 38 năm của mình, Microsoft mới chỉ có hai CEO). Nadella được tiếng là người rất được lòng nhân viên, có óc khôi hài, khác với Ballmer bị cho là ồn ào nhưng không thực chất. Bloomberg nhận xét ông là người năng động và ý tưởng rất cấp tiến.
Công việc trước mắt của Nadella không dễ dàng chút nào. Trước tiên là làm sao phát triển Nokia trở lại vị trí hàng đầu ngày xưa (Microsoft mua lại Nokia vào tháng 9 năm ngoái với giá 7,2 tỉ đô-la), kể cả phục hồi thị phần cho Windows Phone. Sau đó là tinh chỉnh Windows 8 để thuyết phục khách hàng nâng cấp, chuẩn bị cho một Windows 9 với những đặc điểm độc đáo. Đồng thời Nadella cũng phải tiếp tục phát triển mảng mà ông đã khá thành công là dịch vụ đám mây và dịch vụ cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên cũng nhiều ý kiến cho rằng Nadella là một chọn lựa an toàn cho Microsoft trong khi tập đoàn này cần có những khuôn mặt mới để tạo sự đột phá chiến lược cần thiết trước sự cạnh tranh gay gắt từ Google và Amazon bởi Microsoft đang phải chuyển từ phần mềm sang phần cứng và dịch vụ trên nền Internet.
Một chi tiết khác trong bản tin của Bloomberg được chú ý nhiều hơn là Hội đồng quản trị Microsoft có thể mời Bill Gates nghỉ luôn chức chủ tịch để ban lãnh đạo mới rảnh tay theo đuổi chiến lược của riêng họ mà không sợ bị cái bóng của Bill Gates che khuất. Nhiều người đồn đoán có lẽ John Thompson, một thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị sẽ thay chân Bill Gates.