(KTSG Online) – Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) mua vàng trong tháng thứ 15 liên tiếp. Điều đó cho thấy nhu cầu bền bỉ của khu vực ngân hàng trung ương dù giá vàng tăng kỷ lục.
- Trung Quốc có thể đã mua vàng gấp hơn 10 lần con số báo cáo
- Trung Quốc có thể cần mua thêm hàng ngàn tấn vàng để đa dạng dự trữ ngoại hối?

Theo dữ liệu công bố hôm 7-2, lượng vàng dự trữ của của PBoC đã tăng lên 74,19 triệu ounce vàng nguyên chất vào cuối tháng Giêng, tăng 40.000 ounce (hơn 1,1 tấn) từ 74,15 triệu ounce của tháng 12-2025.
Theo PBoC, giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc tăng lên 369,58 tỉ đô la Mỹ vào cuối tháng trước, so với 319,45 tỉ đô la trong tháng cuối năm ngoái. Điều đó đánh dấu chuỗi mua ròng vàng 15 tháng liên tiếp của ngân hàng này.
PBoC tạm dừng chuỗi mua vàng kéo dài liên tục 18 tháng vào tháng 5-2024 nhưng đã nối lại việc mua vàng sáu tháng sau đó.
Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu - một trụ cột cấu trúc quan trọng của thị trường - tăng lên trong quí cuối năm 2025, nâng tổng lượng mua cả năm lên hơn 860 tấn, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). Con số này thấp hơn mức hơn 1.000 tấn được mua hàng năm trong 3 năm qua nhưng nhu cầu có khả năng vẫn ở mức cao, củng cố vai trò của vàng trong dự trữ chính thức, theo WGC.
Vàng, từ lâu được coi là tài sản trú ẩn an toàn để phòng ngừa rủi ro chính trị và kinh tế, chứng kiến một đợt tăng giá mạnh trong tháng Giêng, đưa giá vàng lên mức kỷ lục hơn 5.600 đô la/ounce.
Tuy nhiên, đợt tăng giá mạnh của vàng nhanh chóng sụp đổ sau khi Kevin Warsh, cựu thành viên hội đồng thống đốc của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được đề cử làm chủ tịch tiếp theo của Fed.
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế lao dốc xuống 4.403,24 đô la/ounce vào đầu tuần qua nhưng phục hồi về mức 4.966 đô la/ounce vào cuối tuần.
Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc tiêu thụ vàng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới suy yếu năm thứ 2 liên tiếp trong năm 2025, giảm 3,75% xuống còn 950 tấn.
Nhưng hoạt động mua vàng miếng và vàng xu, thể hiện nhu cầu trú ẩn an toàn, tăng mạnh năm thứ 2 liên tiếp, đạt mức tăng 35,14% trong năm 2025 và chiếm hơn một nửa tổng lượng tiêu thụ vàng của Trung Quốc.
Cú bán tháo vàng vừa qua ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư Trung Quốc. Bốn quỹ ETF vàng lớn nhất của Trung Quốc ghi nhận tổng dòng vốn ròng chảy ra khoảng 6,8 tỉ nhân dân tệ (gần 1 tỉ đô la).
Theo Reuters, Bloomberg






