Thứ Tư, 8/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Tin nóng hôm nay: Hưng Yên sẽ thành lập Khu kinh tế tự do với vốn 18 tỉ đô la Mỹ | Tạm dừng khai thác đoạn cao tốc Hậu Giang-Cà Mau từ 13 giờ ngày 16-3 | Nguồn cung tăng, giá cà phê chịu sức ép | Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Minh Anh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Ngày 15-3, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như Hưng Yên sẽ thành lập Khu kinh tế tự do với vốn 18 tỉ đô la Mỹ; Tạm dừng khai thác đoạn cao tốc Hậu Giang-Cà Mau từ 13 giờ ngày 16-3; Nguồn cung tăng, giá cà phê chịu sức ép; Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội.

Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội. Ảnh: Dũng Nguyễn

Hưng Yên sẽ thành lập Khu kinh tế tự do với vốn 18 tỉ đô la Mỹ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vừa thống nhất quyết nghị thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên để báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Đề án được phát triển theo mô hình phức hợp đa chức năng trên cơ sở Khu kinh tế Thái Bình, có diện tích hiện tại khoảng 30.583 héc-ta và nghiên cứu mở rộng về phía Tây khoảng 13.000 héc-ta, lấn biển phía Đông khoảng 17.000 héc-ta, dự kiến chia thành 3 vùng phát triển.

Khu vực này được định hướng phát triển thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng mới, dịch vụ vận tải, logistics, cảng biển, sân bay, đô thị nghỉ dưỡng, giải trí.

Đề án được định hướng phát triển theo lộ trình ba giai đoạn từ năm 2025-2050. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2025-2050 dự kiến khoảng 463 nghìn tỉ đồng, tương đương khoảng 18 tỉ đô la Mỹ, trong đó khu vực tư nhân giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ quá trình phát triển.

Tỉnh đề xuất 12 nhóm với 31 cơ chế, chính sách đặc thù, bao gồm 18 chính sách tốt nhất đang áp dụng tại Việt Nam và 13 chính sách đột phá theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tạm dừng khai thác đoạn cao tốc Hậu Giang-Cà Mau từ 13 giờ ngày 16-3

Ngày 15-3, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có thông cáo báo chí về việc tạm dừng khai thác tuyến chính dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ-Cà Mau (cao tốc Cần Thơ-Cà Mau).

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, sau gần hai tháng vận hành, dự án đã phát huy hiệu quả khi phục vụ người dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Bên cạnh đó, dự án góp phần giảm ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Thơ về Cà Mau.

Tuy nhiên, trên tuyến còn một số hạng mục phụ trợ cần tiếp tục thi công hoàn thiện. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đưa vào khai thác chính thức, đơn vị quyết định tạm dừng việc khai thác tạm tuyến cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau từ 13 giờ ngày 16-3.

"Trong thời gian tạm dừng khai thác, các phương tiện di chuyển theo hướng từ Cần Thơ đến Cà Mau có thể đi theo tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang đến nút giao IC5 để ra QL61 hoặc di chuyển trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và Quốc lộ 1A như trước đây," Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo.

Nguồn cung tăng, giá cà phê chịu sức ép

Khép lại một tuần giao dịch, giá cà phê trong nước lao dốc mạnh và hiện còn khoảng 89.700-90.500 đồng/kg, giảm từ 6.000-6.600 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê đạt 90.500 đồng/kg; Lâm Đồng ở mức 89.700 đồng/kg.

Về xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê đạt 394.300 tấn, với kim ngạch 1,89 tỉ đô la Mỹ, tăng 22,9% về khối lượng và 6,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong 2 tháng đầu năm 2026 ước đạt 4.791 đô la Mỹ/tấn, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Đức, Tây Ban Nha và Italia tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, với thị phần lần lượt 16,2%, 7,5% và 7,4%. So với cùng kỳ năm trước, trong tháng 1-2026, giá trị xuất khẩu cà phê sang Đức tăng 44,4%, Tây Ban Nha tăng 50,7%, và Italia tăng 17,4%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng giá trị cao nhất, gấp 3,8 lần, trong khi Hà Lan có mức tăng thấp nhất, khoảng 2,5%.

Về thị trường cà phê thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh. Trên sàn London, giá càphê Robusta giao tháng 5-2026 giảm 170 đô la xuống còn 3.455 đô la/tấn

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cùng kỳ hạn cũng giảm 150 đô là xuống còn 6.290 đô la/tấn. Tính chung cả tuần, giá cà phê Robusta trên sàn London đã mất hơn 8%.

Theo các chuyên gia, xu hướng giảm giá đến từ dự báo Brazil sẽ có một vụ mùa bội thu và lượng xuất khẩu càphê cao của Việt Nam.

Theo Trung tâm Thông tin và dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường), thị trường càphê thế giới bước vào năm 2026 với dấu hiệu chuyển dịch quan trọng trong cán cân cung – cầu.

Sau nhiều năm liên tiếp đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung và mức tồn kho thấp, các dự báo mới cho thấy thị trường có thể chuyển sang trạng thái dư cung trong niên vụ 2026/2027, chủ yếu nhờ sự gia tăng sản lượng tại Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Một số dự báo khác như của StoneX và Sucden Financial cũng cho rằng, sản lượng cà phê Brazil có thể đạt từ 72,5–77 triệu bao trong niên vụ 2026/2027.

Nếu các dự báo này trở thành hiện thực, thị trường cà phê toàn cầu có thể ghi nhận mức dư cung khoảng 4,7–5,3 triệu bao, đánh dấu năm dư cung đầu tiên sau giai đoạn thiếu hụt kéo dài từ năm 2021 đến năm 2024.

Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Ngày 15-3, Công an thành phố Hà Nội phát cảnh báo việc đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến an toàn thông tin của người dân.

Cụ thể, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều người dân có thói quen chụp ảnh lưu niệm, trong đó có việc đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên các trang mạng xã hội để chia sẻ niềm vui và sự tự hào khi tham gia Ngày hội toàn dân. Tuy nhiên, việc đăng tải hình ảnh thẻ cử tri có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến an toàn thông tin.

Trên thẻ cử tri thường có các thông tin quan trọng như: Họ và tên, năm sinh, nơi cư trú, số căn cước, khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử, số thẻ cử tri… Khi hình ảnh này được đăng công khai trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, phục vụ các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, hoặc khai thác thông tin phục vụ mục đích xấu.

Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, chỉ cần một số thông tin cơ bản cũng có thể bị kết hợp với các dữ liệu khác để tạo thành hồ sơ cá nhân tương đối đầy đủ. Ngoài ra, việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh thẻ cử tri còn có thể vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu về cử tri, khu vực bầu cử hoặc thông tin liên quan đến công tác bầu cử, từ đó phục vụ các hoạt động xuyên tạc, gây nhiễu thông tin trên không gian mạng.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không đăng tải công khai hình ảnh thẻ cử tri hoặc các giấy tờ có chứa thông tin cá nhân lên mạng xã hội, đồng thời hạn chế cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân không cần thiết trên các nền tảng mạng xã hội.

Trường hợp muốn chia sẻ hình ảnh kỷ niệm ngày bầu cử, cần che, làm mờ các thông tin quan trọng trên thẻ cử tri trước khi đăng tải. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi thu thập thông tin cá nhân trên mạng; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới