Thứ Tư, 15/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thủ tướng: “Kinh tế dần phục hồi”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thủ tướng: “Kinh tế dần phục hồi”

Tư Hoàng

Thủ tướng: “Kinh tế dần phục hồi”
Thủ tướng cho rằng ngày càng thấm thía với ổn định vĩ mô. Ảnh Chinhphu.vn

(TBKTSG Online) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định nền kinh tế "đang dần phục hồi" sau thời gian dài khó khăn.

Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo liên bộ về phối hợp trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô quí 1 tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư chiều nay 30-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận xét, tăng trưởng kinh tế bắt đầu đi lên từ năm 2013, với mức tăng là 5,42%, và 5,98% năm 2014.

Năm nay, tăng trưởng dự kiến là 6,2%, nhưng đã tăng tới 6,03% trong quí 1 vừa qua, cao hơn tất cả các quí 1 kể từ năm 2011 đến nay.

“Có những nhận định giờ thấy đúng, nền kinh tế dần phục hồi, bắt đầu đi lên từ 2012… Quí 1 này đã chứng minh, GDP cao hơn”.

Thủ tướng cho rằng, mục tiêu tăng GDP 6,2% là “có thể đạt được”, và thậm chí có thể phấn đấu “cao hơn”.

Ông khẳng định, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối ổn định do cán cân thanh toán tổng thể thặng dư 2,8 tỉ đô la Mỹ năm 2014, và dự kiến 5 tỉ đô la Mỹ năm 2015.

Thủ tướng cho biết, cán cân thanh toán tổng thể thặng dư là do giải ngân FDI 11 tỉ đô la Mỹ, và kiều hối gần 13 tỉ đô la Mỹ, dù có thâm hụt thương mại.

Trước các bộ trưởng kế hoạch và đầu tư, công thương, tài chính, thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng nói: “Ngày càng thấm thía ổn định kinh tế vĩ mô. Phải thường xuyên đánh giá tình hình, chủ động đưa ra biện pháp, phối hợp chặt chẽ chính sách tài chính tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng, đầy biến động”.

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, nhập khẩu tăng trên 15% trong quí 1, nhưng đáng mừng là 80% trong số đó là máy móc, thiết bị cho sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, ông Hoàng bày tỏ lo ngại chỉ số xuất khẩu quí 1 chỉ tăng 6,9%, thấp hơn so với mục tiêu cả năm, và cũng thấp hơn cùng kỳ năm 2014.

Trong số đó, nhóm hàng nông nghiệp, thủy sản giảm rất mạnh, tới trên 900 triệu đô la Mỹ do giá giảm và lượng giảm. Dầu thô, than đá xuất khẩu cũng đã sụt giảm mạnh. Tổng cộng xuất khẩu nông sản và khoáng sản giảm khoảng 1,6 tỉ đô la Mỹ.

Ông Cao Viết Sinh, Tổ trưởng Tổ công tác vĩ mô liên ngành cho biết, nhập khẩu tăng cao trên 16% trong quí 1 do nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu tăng cao. Bên cạnh đó,  nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trên 9 chỗ ngồi tăng cao lên đến hơn 23 ngàn chiếc trong quí 1 cũng làm trầm trọng bức tranh nhập khẩu.

Theo ông Sinh, các số liệu thống kê cho thấy nhiều chỉ số kinh tế đều tốt hơn cùng kỳ năm như 43% doanh nghiệp có đơn hàng ổn định; 25% doanh nghiệp có số đơn hàng cao hơn năm trước.

Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 9,1%; vốn FDI giải ngân hơn 7 tỉ đô la Mỹ; kim ngạch xuất khẩu quí 1 đạt 35,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 6,9%. Thu ngân sách hết tháng 3 đạt 21,8% dự toán, cao hơn cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 1,5%; lạm phát cơ bản quí 1 tăng 2,38% so với quí 1 năm ngoái.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới