Thứ sáu, 23/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Ai Cập bỏ tù cựu Tổng thống Morsi, Mỹ quan ngại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ai Cập bỏ tù cựu Tổng thống Morsi, Mỹ quan ngại

Phúc Minh

Ai Cập bỏ tù cựu Tổng thống  Morsi, Mỹ quan ngại
Cựu Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Ngày 21-4, Tòa án hình sự Cairo (Ai Cập) kết án cựu Tổng thống Mohammed Morsi 20 năm tù giam liên quan đến việc giết hại người biểu tình trong thời gian ông nắm quyền.

Đây là phán quyết đầu tiên mà ông Morsi đối mặt sau khi bị lật đổ và là một trong số các phiên tòa ông phải ra hầu.

Ông Morsi đã bác bỏ thẩm quyền của tòa án và hét to trong phiên xử đầu tiên rằng ông là nạn nhân của một cuộc đảo chính quân sự.

Ngoài ra, 13 thành viên cấp cao khác của phong trào Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi cũng bị kết án mỗi người 20 năm tù giam.

Trước khi tòa đưa ra phán quyết trên, Huynh đệ Hồi giáo cáo buộc Tổng thống đương nhiệm Abdul Fattah al-Sisi, người từng là lãnh đạo quân đội, đã dùng hệ thống tư pháp "như một thứ vũ khí".

Hiện, chưa rõ ông Morsi và các thành viên bị kết án có kháng cáo hay không. Nhiều đồn đoán cho rằng ông Morsi có thể phải chịu án tử hình.

Ông Morsi bị quân đội lật đổ vào tháng 7-2013 sau các cuộc biểu tình đường phố rầm rộ phản đối việc cầm quyền của ông. Kể từ đó, giới chức Ai Cập đã cấm Huynh đệ Hồi giáo hoạt động và bắt giữ 16.000 người ủng hộ ông, trong đó hàng trăm người đã bị tuyên án tử hình trong các phiên tòa xét xử hàng loạt. Đáng chú ý là hơn 1.400 người ủng hộ ông Morsi đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố.

Trong khi đó, ông Morsi và một số lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo bị cáo buộc xúi giục người biểu tình giết hại một phóng viên và những người biểu tình đối lập trong các vụ đụng độ bên ngoài dinh tổng thống cuối năm 2012. Khi đám đông kéo tới tụ tập bên ngoài dinh, ông Morsi đã ra lệnh cho cảnh sát giải tán họ, 11 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ.

Ngày 21-4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ quan ngại về việc tòa án Ai Cập kết án tù 20 năm đối với cựu Tổng thống Mohamed Morsi. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho rằng cũng giống như các bị cáo khác, ông Morsi cần được xét xử theo đúng trình tự cơ bản của luật pháp. Mỹ tiếp tục phản đối mạnh mẽ các vụ bắt giam và xét xử mang tính chính trị.

Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cũng bày tỏ quan ngại với bản án trên và cho biết Mỹ sẽ rà soát lại các cơ sở mà tòa án Ai Cập dựa vào đó để đưa ra phán quyết 20 năm tù giam đối với ông Morsi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới