Thứ hai, 5/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Lở đất, sập hầm tại Myanmar, TQ: hàng chục người còn mắc kẹt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lở đất, sập hầm tại Myanmar, TQ: hàng chục người còn mắc kẹt

Phúc Minh

Lở đất, sập hầm tại Myanmar, TQ: hàng chục người còn mắc kẹt
Ít nhất 50 người được cho là mất tích trong vụ lở đất ngày 25-12 tại khu vực khai thác mỏ ngọc bích ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, miền bắc Myanmar. Ảnh: ifeng

(TBKTSG Online) - Tính đến sáng nay 27-12, ít nhất 50 người được cho là vẫn còn mất tích trong vụ lở đất ngày 25-12 tại khu vực khai thác mỏ ngọc bích ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, miền bắc Myanmar.

Giới chức địa phương cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân. Hiện, chưa rõ số người thiệt mạng hoặc bị thương là bao nhiêu.

Cuối tháng trước, ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong vụ đất chuồi gần một mỏ ngọc ở thị trấn Hpakant, cách Yangon khoảng 950 kilomet về hướng đông bắc.

Lở đất thường xuyên xảy ra tại khu vực trên khi nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đào mỏ khai thác ngọc bất hợp pháp. Hàng chục người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn quy mô nhỏ hơn tại khu vực trên trong năm qua.

Global Witness, tổ chức chuyên theo dõi việc sử dụng sai trái nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên, ước tính giá trị sản lượng ngọc của Myanmar lên đến 31 tỉ đô la Mỹ trong năm 2014. Tuy nhiên, người dân địa phương không hưởng được lợi ích gì nhiều. Hầu hết hoạt động khai thác được thực hiện bởi các công ty lớn và người dân địa phương chỉ có thể đào bới khối đất đá mà các công ty này thải ra để nhặt những mảnh ngọc còn sót.

* Sáng nay, lực lượng cứu hộ Trung Quốc cho biết 11 công nhân trong số 29 người bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thạch cao tại huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, đã được giải cứu. Có 1 công nhân thiệt mạng trong vụ sập hầm nói trên.

Lực lượng cứu hộ cũng đã xác định được vị trí 17 công nhân vẫn bị mắc kẹt tại 2 điểm khác nhau trong hầm và đang làm việc không ngừng để cứu các nạn nhân. Gần 700 nhân viên cứu hộ cùng máy móc hạng nặng đã được huy động vào cuộc tìm kiếm các thợ mỏ bị nạn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp khó khăn do cấu trúc đường hầm tiếp tục thay đổi và đất đá rơi xuống.

Nguyên nhân vụ sập hầm vẫn đang được điều tra. Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc, vụ sập hầm xảy ra do hậu quả của trận động đất 4 độ richter tại Bình Ấp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới