Chủ Nhật, 4/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Nhân dân tệ tăng mạnh nhất trong 10 năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhân dân tệ tăng mạnh nhất trong 10 năm

Phúc Minh

Nhân dân tệ tăng mạnh nhất trong 10 năm
Nhân dân tệ so với đô la Mỹ tăng mạnh nhất trong 10 năm lúc mở cửa giao dịch sáng ngày 15-2. Ảnh: Sina

(TBKTSG Online) – Mở cửa giao dịch sáng nay 25-2, nhân dân tệ so với đô la Mỹ tại thị trường nội địa Trung Quốc tăng 0,89% so với giá đóng cửa trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ngày 5-2 - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7-2005 - lên 6,5174 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ.

Ngày 5-2, 6,5695 nhân dân tệ đổi được 1 đô la Mỹ.

Nhân nhân tệ mạnh lên sau khi vào sáng nay, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) tuyên bố hỗ trợ nội tệ và điều chỉnh tỷ giá tham chiếu trong ngày ở mức 6,5118 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ - tăng mạnh so với tỷ giá tham chiếu ngày 5-2 là 6,5314 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ.

Trước đó trong tháng 1-2016, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã mất gần 100 tỉ đô la Mỹ khi PBoC bán đô la Mỹ để ngăn nhân dân tệ mất giá.

Tuy nhiên, nhân dân tệ so với đô la Mỹ tại thị trường quốc tế (CNH) lại giảm 0,18% so với ngày 5-2, hiện ở mức khoảng 6,5210 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ.

Mở cửa giao dịch sáng nay, chỉ số Shanghai Composite – chỉ số chính trên sàn chứng khoán Trung Quốc - giảm khoảng 3%, nhưng đến lúc đóng cửa thu hẹp đà giảm còn 1,57%, chủ yếu do nhóm cổ phiếu công nghệ và công nghiệp giảm.

Chỉ số Shanghai Composite đã mất 24% trong năm nay do nhà đầu tư lo ngại tăng trưởng kinh tế đi xuống và nhân dân tệ yếu sẽ khiến dòng vốn bị rút ra ngoài ngày càng lớn.

Cũng trong sáng nay, Trung Quốc công bố số liệu thương mại cho thấy tháng 1-2016 xuất khẩu giảm 6,6%, trong khi nhập khẩu giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái, càng làm tăng thêm thách thức cho nền kinh tế lớn hai thế giới.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn cuối tuần trước trên tạp chí Caixin, Thống đốc PBoC Chu Tiểu Xuyên cho biết cán cân thanh toán của Trung Quốc vẫn tốt, lượng vốn bị rút ra vẫn bình thường và tỷ giá cơ bản là ổn định so với rổ tiền tệ.

* Tính đến 11 giờ 3 phút sáng nay tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng trên 6%, trong khi chỉ số Topix tăng trên 7% - mức tăng lớn nhất kể từ năm 2008. Tuần trước, chứng khoán Nhật Bản có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 10-2008 với mức giảm hơn 11%.

Chứng khoán Nhật Bản tăng khiến các tài sản trú ẩn an toàn như đồng yen và vàng bị bán tháo. Lúc 11 giờ 3 phút, giá vàng tại châu Á giảm 0,9% so với ngày trước đó, còn 1.228,3 đô la Mỹ/ounce.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới