Thứ Năm, 22/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp đồng loạt tăng giá thức ăn chăn nuôi, nông dân hết lãi

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đã điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm ngay trong tháng 2. Chi phí đầu vào cao thêm khiến người chăn nuôi không có lãi.

Giá thức ăn tiếp tục tăng, người chăn nuôi không có lãi. Ảnh: Trung Chánh

Theo tìm hiểu của KTSG Online, các đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi của hàng loạt nhãn hàng vừa đồng loạt nhận được thông báo điều chỉnh giá bán sản phẩm theo hướng tăng khoảng 200-350 đồng/kg, tuỳ sản phẩm và nhãn hàng.

Công ty TNHH Liên doanh Mavin Austfeed vừa có thông báo từ ngày 21-2, sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm của đơn vị này sẽ tăng từ 250-300 đồng/kg. Trong đó, sản phẩm đậm đặc áp dụng mức tăng 300 đồng/kg và tăng 250 đồng/kg đối với các sản phẩm còn lại.

Công ty TNHH Tongwei Tiền Giang cũng điều chỉnh tăng giá bán thức ăn gia súc, gia cầm thêm 300 đồng/kg so với mức giá hiện tại và sẽ được áp dụng từ ngày 21-2 đến khi có thông báo mới.

Công ty TNHH USFEED cũng thông báo đến các địa lý sẽ tăng giá thức ăn đậm đặc của đơn vị này thêm 300 đồng/kg so với mức giá hiện tại và 240 đồng/kg đối với thức ăn hỗn hợp còn lại dành cho gia súc, gia cầm, áp dụng từ ngày 21-2.

Tương tự, các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi khác như Công ty Hải Đại Vĩnh Long, KYODO SOJITZ, EH Long An Việt Nam, JAPFA COMFEED Việt Nam… cũng đã điều chỉnh tăng giá thức ăn gia súc, gia cầm.

Lý do được các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi đưa ra để điều chỉnh tăng giá bán là vì giá nguyên liệu đầu vào sản xuất tăng, cho nên họ phải điều chỉnh giá bán đầu ra.

Đơn cử, ông Trương Thanh Liêm, Phó giám đốc Công ty TNHH liên doanh Mavin Austfeed, trong thông báo giải thích do giá nguyên liệu đầu vào tăng nên đơn vị này tăng giá bán nhằm duy trì và đảm bảo chất lượng sản phẩm phục vụ khách hàng.

Việc giá thức ăn tăng sẽ tiếp tục đẩy người chăn nuôi rơi vào cảnh khó khăn vì sản xuất không có lãi.

Một nhân viên bán hàng cho nhãn hiệu của Công ty cổ phần Danich Agri Việt Nam cho biết, hiện tại heo thịt có giá dao động trong khoảng 5,3-5,5 triệu đồng/tạ. Trong khi đó, sản phẩm được người này bán ra cho người chăn nuôi (chưa áp dụng giá mới- PV) có giá 450.000-470.000 đồng/bao 25 kg đối với loại dành cho heo con; thức ăn cho heo thịt có giá 330.000-350.000 đồng/bao 25 kg; loại cho heo nái mang thai là 270.000-290.000 đồng/bao 25 kg; heo nái nuôi con là 320.000-350.000 đồng/bao 25 kg.

Theo người này, để nuôi một con heo đến khi xuất chuồng tiêu thụ hết 10 bao thức ăn loại 25 kg, trong đó, có 1 bao loại dành cho heo con và 9 bao loại dành cho heo thịt. “Với mức giá như nêu trên, riêng tiền thức ăn, nông dân phải bỏ ra 3,42-3,62 triệu đồng để nuôi một con heo đến khi xuất chuồng”, người này cho biết và nói thêm rằng đó là chưa kể tiền con giống khoảng 1,3-1,5 triệu đồng/con, thuốc thú y, nhân công chăm sóc, điện, nước… Sau khi cân đối giữa đầu vào (giá thức ăn) và đầu ra (giá bán heo thịt) như thực tế hiện nay thì người chăn nuôi rất khó để có lãi.

1 BÌNH LUẬN

  1. Giá năng lượng, xăng dầu tăng cao, tăng nhanh, một phần do giá nhập khẩu, phần khác do gánh nặng thuế phí, sẽ kích hoạt một làn sóng tăng giá trong thời gian đến. Lạm phát cao là chuyện rất thực tế chứ không phải ở đâu đâu, chuyện của thế giới, Mỹ hay Châu Âu… Thế giới bây giờ liên thông hết cả rồi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới