Thứ Hai, 9/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Sáp nhập MobiFone và VinaPhone như thế nào?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sáp nhập MobiFone và VinaPhone như thế nào?

Vân Oanh

Sáp nhập MobiFone và VinaPhone như thế nào?
VNPT đang đề xuất phương án sáp nhập mạng di động MobiFone với VinaPhone. Ảnh: Vân Oanh

(TBKTSG Online) - Sáp nhập hai mạng di động MobiFone và VinaPhone là một trong những nội dung được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đưa ra trong bản đề án tái cơ cấu tập đoàn này.

Ông Phan Hoàng Đức, Phó tổng giám đốc VNPT đã xác nhận có phần nội dung trên trong đề án tái cơ cấu của tập đoàn này. Tuy nhiên, ông Đức cũng nhấn mạnh VNPT đang hoàn thiện đề án tái cấu trúc, đang xin ý kiến các bộ ngành để trình Chính phủ chứ chưa có quyết định chính thức nào về việc sáp nhập hai mạng di động này.

Việc sáp nhập hai mạng di động MobiFone và VinaPhone giờ mới được VNPT đưa vào trong đề án tái cấu trúc. Trong khi đó, phương án sáp nhập hai mạng di động này đã được các chuyên gia và báo chí nhắc nhiều từ cách nay cả năm.

Sau khi Nghị định 25 hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông được ban hành, trong đó quy định một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ.

Giới phân tích đã cho rằng VNPT sẽ phải thoái vốn xuống 20% tại một trong hai mạng di động đang sở hữu là MobiFone hoặc VinaPhone. Nếu không muốn chọn cách này thì VNPT sẽ phải sáp nhập hai mạng di động thành một.

Lúc đó, nói về vấn đề này trên báo Lao Động, tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng: “Thị trường thông tin di động đang ở thế chân vạc: Viettel - MobiFone - VinaPhone. Nếu sáp nhập MobiFone và VinaPhone thì sẽ tạo ra một công ty có thị phần tới 50-60% và có hại cho cạnh tranh, kéo theo có hại cho lợi ích của người tiêu dùng”.

Còn tiến sĩ Nguyễn Quang A, một chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, phương án sáp nhập MobiFone và VinaPhone không những không giúp tái cơ cấu ngành thông tin di động mà còn là một bước lùi khổng lồ. Đó là tăng cường sức mạnh độc quyền của VNPT mà bao năm nay Việt Nam cố gắng xoá bỏ. Nó cũng không phù hợp với sự phát triển của đất nước và sẽ gây khó khăn lớn cho các công ty di động khác.

 “Hãy nhớ rằng, ngành viễn thông Mỹ thực sự phát triển sau khi Chính phủ Mỹ ra luật xé nhỏ tập đoàn viễn thông độc quyền AT&T” - tiến sĩ Nguyễn Quang A nhấn mạnh.

Đến nay, Bộ Thông tin Truyền thông chưa có ý kiến gì về phương án sáp nhập. Song, tại một số cuộc họp được tổ chức gần đây, đã có một số ý kiến của lãnh đạo bộ về việc sáp nhập hai mạng di động này.

Ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông, cho rằng trong trường hợp sáp nhập hai mạng di động này thì trên thị trường viễn thông sẽ chỉ còn hai mạng di động lớn là Viettel và VNPT. Như vậy sẽ không thể giữ được thị trường theo thế chân vạc với các mạng ngang tài ngang sức đi cùng thị phần tương đương nhau, và sẽ không duy trì được một thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh. Để thị trường viễn thông phát triển bền vững, hiệu quả, phải có ít nhất ba doanh nghiệp có thị phần tương đồng thì mới tạo nên môi trường cạnh tranh lành mạnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới