Chủ Nhật, 18/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

ACB sẽ chuyển ít nhất 1.000 tỉ đồng nợ xấu cho VAMC

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

ACB sẽ chuyển ít nhất 1.000 tỉ đồng nợ xấu cho VAMC

Hồng Phúc

ACB sẽ chuyển ít nhất 1.000 tỉ đồng nợ xấu cho VAMC
Giao dịch tại ACB TPHCM. Ảnh minh họa: KL.

(TBKTSG Online) - Ngân hàng TMCP Á châu (ACB) đã gửi hồ sơ tới VAMC (Công ty Quản lý và khai thác tài sản Việt Nam) đề nghị bán tổng cộng 1.500 tỉ đồng nợ xấu, song nếu việc rà soát các khoản nợ diễn ra thuận lợi thì trong năm 2013 VAMC có thể tiếp nhận khoảng 1.000 tỉ đồng nợ xấu từ ACB.

BIDV bán khoảng 1.500 tỉ đồng nợ xấu cho VAMC

20 ngân hàng đã chuyển nợ xấu qua VAMC

Thông tin này được Tổng giám đốc Đỗ Minh Toàn xác nhận với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online tối ngày 12-12.

“Chúng tôi gửi đến VAMC 3 gói nợ xấu, mỗi gói 500 tỉ đồng nợ gốc. Song vì thời gian từ giờ đến cuối năm sắp hết nên tôi hy vọng ACB sẽ chuyển được khoảng 2 gói nợ, tổng cộng 1.000 tỉ đồng sang VAMC trước khi kết thúc năm 2013”, ông Toàn nói với phóng viên.

Gói nợ xấu thứ 3 còn lại, khoảng 500 tỉ đồng dự kiến sẽ được chuyển cho VAMC vào đầu năm tới.

Ông Toàn cho hay số nợ xấu trên của ACB không liên quan đến bất động sản. Nếu bán hết 1.500 tỉ đồng nợ xấu trên cho VAMC, dự kiến tỷ lệ nợ xấu của ACB sẽ giảm từ 3,1% (tính đến 30-11) giảm xuống còn 2%.

Tuy nhiên, khoảng 40% trong số nợ xấu của ABC đem bán là có nợ gốc cho vay bằng ngoại tệ.

Theo thông tư hướng dẫn hoạt động của VAMC, công ty này nếu mua các khoản nợ bằng ngoại tệ sẽ phải quy đổi ra tiền đồng và ngân hàng bán nợ sẽ phải mua ngoại tệ vào với số lượng tương đương để cân đối trạng thái. Đã có ý kiến cho rằng việc này sẽ tác động lên tỷ giá vốn đang ổn định.

Trả lời Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết VAMC đang xem xét các đề xuất bán nợ bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, với trị giá nợ gốc khoảng vài chục triệu đô la Mỹ, “Nhưng chúng tôi chưa mua khoản nào mà còn rà soát và xin chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Trong kế hoạch từ nay đến cuối năm có thể chúng tôi sẽ mua các khoản nợ đầu tiên bằng ngoại tệ song có cân đối để không ảnh hưởng đến tỷ giá”.

Những khoản nợ bằng ngoại tệ được các ngân hàng đề xuất bán cho VAMC thường là những khoản doanh nghiệp vay ngân hàng để mua thiết bị lắp đặt cho các công trình xây dựng cao cấp, khách sạn...

Trả lời về băn khoăn rằng việc mua nợ bằng ngoại tệ của VAMC sẽ tác động đến tỷ giá, ông Hùng cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định việc đó. Việc VAMC mua nợ bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng nếu có ảnh hưởng đến tỷ giá thì phải mua với khối lượng lớn, từ trăm triệu đến cả tỉ đô la Mỹ chứ chỉ với số lượng vài chục triệu đô la Mỹ thì chưa ăn thua gì. Thêm nữa, nếu cần thiết, VAMC sẽ nhờ Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ để việc mua nợ bằng ngoại tệ không tác động đến thị trường ngoại hối.

Ông cũng cho biết VAMC đã từng mua các khoản nợ gốc bằng vàng quy đổi ra tiền đồng nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến thị trường vàng.

Tính đến tuần này, VAMC đã mua 21.800 tỉ nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt, tương đương với 27.000 tỉ đồng nợ gốc. “Từ giờ đến hết năm chúng tôi sẽ mua nợ xấu từ tất cả 28-29 tổ chức tín dụng”, ông Hùng cho hay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới