Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ấn Độ: 150.000 người sơ tán vì bão

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ấn Độ: 150.000 người sơ tán vì bão

Phúc Minh

Ấn Độ: 150.000 người sơ tán vì bão
Ấn Độ: Bão khiến ít nhất 7 người chết, khoảng 150.000 người sơ tán. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Bão nhiệt đới đổ bộ bờ biển đông nam Ấn Độ hôm qua (31-10), mang theo mưa to gió lớn làm ngập các vùng trũng thấp khiến khoảng 150.000 người phải sơ tán và ít nhất 7 người chết.

Một tàu chở dầu với 37 thủy thủ đoàn bị mắc cạn ngoài khơi thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu (Ấn Độ), khiến 1 thuyền viên chết đuối và 5 thuyền viên khác mất tích. Hiện, cảnh sát biển vẫn đang tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Nhà chức trách thành phố Chennai đã chuyển 282 trường học thành các trung tâm cứu trợ. Cảng biển của thành phố Chennai tạm dừng hoạt động, 23 tàu tại cảng được chuyển đến khu vực an toàn hơn.

Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn vào hôm nay (1-11) và yêu cầu ngư dân không được ra khơi.

Trước đó, bão khiến 2 người chết, khoảng 1.000 căn nhà bị hư hại, gần 4.700 người được sơ tán tại nước láng giềng Sri Lanka do mưa lớn và gió mạnh gây ra lũ lụt và mối đe dọa lở đất.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới