Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bạc Liêu chuyển cấp độ dịch Covid-19 từ vàng sang đỏ

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Từ 12 giờ ngày 2-11, tỉnh Bạc Liêu áp dụng cấp độ dịch của địa phương này là cấp độ 4 thay vì là cấp độ 2 như công bố trước đó, tức chuyển từ vùng nguy cơ trung bình sang nguy cơ rất cao hay từ vùng vàng sang đỏ.

Ngoài tỉnh Bạc Liêu, tình hình dịch bệnh của nhiều địa phương khác ở ĐBSCL đang có chiều hướng diễn biến phức tạp . Ảnh minh hoạ: Huỳnh Kim

Hôm nay, 1-11, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 12 giờ ngày 2-11, tỉnh Bạc Liêu sẽ chuyển cấp độ dịch từ vùng nguy cơ trung bình, tức cấp độ 2 (vùng vàng) sang vùng nguy cơ rất cao, tức cấp độ 4 (vùng đỏ).

Thị xã Giá Rai và TP Bạc Liêu áp dụng cấp độ 4; huyện Đông Hải, Phước Long và Hồng Dân áp dụng cấp độ 3; huyện Vĩnh Lợi và Hoà Bình áp dụng cấp độ 2.

Song song với việc cập nhật cấp độ dịch, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo các sở, ngành và UBND các hụỵện, thị xã, thành phố căn cứ vào cấp độ dịch Covid-19 đã công bố để áp dụng các biện pháp hành chính “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn theo quy định.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng nhấn mạnh tuân thủ nguyên tắc bảo đảm mục tiêu kép, nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh. Do đó, việc áp dụng các biện pháp hành chính thực hiện tương ứng theo cấp độ dịch là cấp độ 4 trên phạm vi toàn tỉnh.

Bản tin cập nhật lúc 6 giờ sáng ngày 1-11 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (CDC Bạc Liêu) cho biết, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận 382 trường hợp có kết quả dương tính SASR-CoV-2. Trong đó, có 167 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng; 131 trường hợp ghi nhận tại các khu cách ly tập trung và 84 trường hợp tại các khu phong toả.

Liên quan việc cập nhật cấp độ dịch, mới đây UBND TP Cần Thơ cũng đã có quyết định cập nhật cấp độ dịch từ cấp 1 sang cấp 2, tức từ vùng xanh sang vùng vàng hay còn gọi là từ vùng bình thường mới sang vùng nguy cơ trung bình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới