Bãi rác Đa Phước tiếp tục gây ô nhiễm
![]() |
| Công nhân đang xử lý mùi hôi tại Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước, TPHCM - Ảnh: Văn Nam |
(TBKTSG Online) – Hàng trăm hộ dân tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM trong những ngày gần đây đang phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước.
Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống ở các ấp 1, 2 và 3 của xã Đa Phước - khu vực gần với khu liên hợp xứ lý rác, những cơn mưa đầu mùa vài ngày qua đã làm cho mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác Đa Phước vốn đã nồng nặc, nay càng khó chịu hơn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân địa phương.
Bà Nguyễn Kim Hương, ngụ tại ấp 3, xã Đa Phước trưa ngày 5-5 nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online rằng trong hai ngày qua, cứ vào tầm 6 giờ chiều trở đi, mùi hôi bốc lên từ bãi rác Đa Phước càng nhiều khiến cả gia đình bà phải đóng cửa ở luôn trong nhà vì không thể chịu đựng được mùi hôi.
Nặng hơn, nhiều người dân khác khu vực ấp 3 cũng phải dùng đến khẩu trang để bịt mũi ngay cả trong lúc sinh hoạt bình thường tại nhà vì không chịu nổi mùi khó chịu này, bà Hương cho biết thêm.
Ông Phan Văn Cảnh, một người dân ấp 2, xã Đa Phước nói: “Không biết bãi rác xử lý bằng công nghệ gì mà khoảng hai ngày qua, nhiều người dân nhà cách bãi rác đến 3 km vẫn nghe mùi hôi bốc lên nồng nặc, rất khó chịu. Khổ nhất là các con của tôi chúng chịu không nổi nữa, có đứa sinh bệnh luôn”.
Trao đổi với Thời báo Kinh Tế Sài Gòn Online, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đa Phước cho biết, đến nay, vẫn chưa nhận đơn phản ánh chính thức từ phía người dân về việc ô nhiễm không khí trên. Tuy nhiên nhiều cán bộ xã nhà gần khu vực bãi rác đã báo cáo lại với ông Thành rằng có ngửi thấy mùi hôi bốc lên từ bãi rác trong những ngày gần đây.
“Chịu ảnh huởng nặng nhất là khoảng 800 hộ dân sinh sống tại ấp 1 và ấp 2 vì gần bãi rác và nhà lại ở dưới chiều gió”, ông Thành nói.
Theo ông Thành, Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước bắt đầu tiếp nhận rác từ tháng 11 năm ngoái, đến tháng 12 thì chính quyền xã đã nghe nhiều người dân địa phương phản ánh mùi hôi bốc lên từ bãi rác này, sau đó UBND xã đã tổ chức họp dân và yêu cầu Công ty Việt Nam Waste Solutions (VWS) - chủ đầu tư dự án - có giải pháp khắc phục mùi hôi. Tuy nhiên, đến nay mùi hôi lại tiếp tục xuất hiện trở lại.
Ông Thành cho biết thêm, hiện tại, theo báo cáo mới nhất từ phía công ty VWS, một số hạng mục của khu liên hợp này như khu xử lý rác, hệ thống phun rửa xe vào đổ rác vẫn chưa hoàn tất. Công ty này cũng cam kết hết tháng 5 này sẽ hoàn tất hết tất cả các hạng mục còn lại.
Trong thời gian tới, xã sẽ cử cán bộ đi kiểm tra, xác minh nguyên nhân để có hướng yêu cầu phía công ty có biện pháp khắc phục ngay.
Được biết, hồi đầu năm nay, sau khi bãi rác đi vào hoạt động được một tháng, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM đã cắt giảm công suất tiếp nhận của khu liên hợp này từ 3.000 tấn/ngày xuống còn 1.800 tấn/ngày do mùi hôi thối bốc lên từ đây đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân địa phương.
Một đại diện của công ty VWS cho biết, sở dĩ có mùi hôi bốc lên trong những ngày qua là do một số ô chôn lấp của khu liên hợp đang trong quá trình thi công đầm nén để tiến hành đóng bãi, có thể do lớp keo phụ gia và xi măng phủ trên bề mặt bị đã bị vỡ ra, gây phát tán mùi hôi.
|
Dự án Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước do Công ty Vietnam Waste Solutions (VWS) làm chủ đầu tư, chính thức tiếp nhận rác từ tháng 11 năm 2007. Dự án được triển khai trên khu đất 128 héc ta của xã Đa Phước. Tổng chi phí cho dự án khoảng 426 triệu đô la Mỹ với các hạng mục chính gồm nhà máy phân loại và xử lý rác, nhà máy sản xuất compost (phân trộn), bãi chôn lấp rác và khu tái chế rác thành các sản phẩm nhựa, bao nylon, kim loại, giấy... Theo tính toán của chính quyền TPHCM, sau khi trừ đi các khoản thu từ việc tái chế, bán phế liệu và tiền ứng trước từ ngân sách cho nhà đầu tư để xây dựng một số hạng mục hạ tầng của khu liên hợp, thì đơn giá xử lý rác là 16,4 đô la Mỹ/tấn. |
VĂN NAM







