Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bắt đầu bán vé xe Tết từ ngày 25-12

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bắt đầu bán vé xe Tết từ ngày 25-12

Lê Anh thực hiện

Bắt đầu bán vé xe Tết từ ngày 25-12
Ông Nguyễn Ngọc Thừa

(TBKTSG Online) – Sau khi các hãng hàng không và ngành đường sắt triển khai việc bán vé trước cho hành khách đi lại vào dịp Tết Nhâm Thìn 2012 thì các bến xe cũng bắt đầu lên kế hoạch bán vé tết cho hành khách.

Để giúp hành khách có kế hoạch chủ động trong việc mua vé, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc bến xe miền Đông TPHCM về việc bán vé trước cho hành khách đi vào dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012.

TBKTSG Online: Thưa ông, khi nào thì Bến xe miền Đông sẽ bắt đầu bán vé tết cho hành khách ?

– Ông Nguyễn Ngọc Thừa: Theo kế hoạch của chúng tôi thì thời gian phục vụ tết là 20 ngày, tức là từ ngày 20 tháng Chạp năm Tân Mão đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Riêng các tuyến xe đi các tỉnh miền Bắc sẽ triển khai sớm hơn tức là từ ngày 15 tháng Chạp năm Tân Mão (vào ngày 8 -1- 2012). Về kế hoạch bán vé, bến xe sẽ bắt đầu bán vé trước cho hành khách từ ngày 25-12-2011.

Lượng hành khách qua bến năm nay được dự báo như thế nào thưa ông?

– Năm nay, chúng tôi dự báo lượng hành khách qua bến xe miền Đông vào dịp Tết Nguyên đán tăng khoảng 3 – 5% so với tết năm ngoái. Năm nay, do tình hình mưa bão, lũ lụt gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung nên khả năng người dân sẽ về thăm quê nhiều hơn so với năm ngoái. Cũng giống như mọi năm lượng khách tập trung đi vào các ngày giáp tết là 25, 26 và 27 tháng Chạp.

Vào những ngày cao điểm, hành khách qua bến có thể tăng hơn 50.000 lượt/ngày. Những tuyến có lượng hành khách tăng cao là các tuyến từ Thừa Thiên Huế trở ra Hà Nội. Năm nay, các tuyến hoạt động cố định của tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định giảm nhiều trong khi nhu cầu đi lại khu vực này vào dịp tết tăng đột biến nên chúng tôi phải tăng cường nhiều xe trên tuyến này.

Dịp tết năm nay giá vé tăng bao nhiêu phần trăm so với giá vé ngày thường?

– Cũng giống như mọi năm mức tăng từ 20 đến 60 % tùy theo ngày đi và các tuyến đi xa hay gần. Đối với các tuyến từ Huế trở ra phía Bắc sẽ tăng 20% so với giá vé ngày thường cho các chuyến xe đi, về từ ngày 8 đến ngày 11-1-2012 (tức là từ 15-12 đến hết ngày 18-12 âm lịch) và mùng 1 đến hết mùng 3 Tết.

Từ ngày 19 đến hết ngày 22-12 âm lịch (tức từ ngày 12 đến hết ngày 15 – 1-2012) giá vé sẽ tăng 40 % so với ngày thường. Từ ngày 23-12 đến hết ngày 29-12 âm lịch (tức từ ngày 16-1-2012 đến ngày 22-1-2012 tăng 60 % để bù vào chiều về lượng khách ít.

Đối với các tuyến đi các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mức tăng là 60% áp dụng từ ngày 23-12 đến hết ngày 29-12 âm lịch (tức từ ngày 16 đến ngày 22 – 1-2012). Các tuyến xe đi các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ mức tăng là 40% áp dụng từ ngày 25-12.

Để tránh tình trạng nhà xe lợi dụng dịp tết để tăng giá vé, chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tự xây dựng và kê khai giá cước nhưng không được vượt quá 60% giá cước áp dụng đối với ngày thường. Đồng thời, phải cung cấp hồ sơ kê khai giá cước đã thông qua cơ quan quản lý theo quy định và phải niêm yết giá cước trên quầy vé đúng quy định theo từng thời điểm phục vụ.

Do nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp tết, liệu bến xe có đáp ứng đủ xe và vé cho hành khách không thưa ông?

– Ngay từ bây giờ chúng tôi đã xây dựng kế hoạch điều động xe cho các tuyến. Vào những ngày cao điểm tùy vào tình hình lưu lượng khách trên từng tuyến chúng tôi sẽ có kế hoạch điều động xe để không xảy ra tình trạng ứ đọng khách.

Để chủ động trong việc điều xe chúng tôi đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải TPHCM tiếp tục cho doanh nghiệp vận tải tự bán vé được thuê xe ngoài danh sách xe đã đăng ký hoạt động tại bến.

Ngoài ra, chúng tôi cũng kiến nghị điều động xe buýt để tăng cường giải tỏa khách khi bến xe có nhu cầu. Do đó, chúng tôi sẽ không để hành khách nào phải ở lại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới