Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bệnh heo tai xanh đang có xu hướng giảm dần

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bệnh heo tai xanh đang có xu hướng giảm dần

Ngọc Hùng

Nhân viên thú y tỉnh Đồng Nai đang thu gom heo bệnh để tiêu hủy. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Cơ quan Thú y vùng 6 tại TPHCM, bệnh heo tai xanh tại 11 tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ đã qua thời kỳ bùng phát mạnh và từ đầu tháng 10 dịch bệnh sẽ bắt đầu giảm dần.

>> Lúng túng với bệnh heo tai xanh

>> 8-9: Tiêm vắc-xin bệnh heo tai xanh

>> Nông dân ngại dùng vắc-xin bệnh heo tai xanh

Theo ông Bình, ở Tiền Giang, tỉnh đầu tiên công bố dịch heo tai xanh thì Mỹ Tho, Châu Thành, Tân Phước đã hết dịch và trong thời gian tới tỉnh này sẽ công bố hết dịch trên 10/10 huyện, thị xã của tỉnh này.

“Hiện chỉ còn Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước dịch heo tai xanh vẫn bùng phát mạnh, còn những tỉnh khác trong khu vực Đông Nam bộ dịch đang có xu hướng giảm dần”, ông Bình cho biết.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thú y vùng 6, tổng đàn heo các tỉnh Đông Nam bộ khoảng 4 triệu con, số heo bị nhiễm bệnh là 300.000 con, đã có 167.000 con chết hoặc tiêu hủy.

Hiện cả nước có 31 tỉnh là Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Hậu Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, Kon Tum, Đăk Nông, Gia Lai, Trà Vinh, Bình Thuận và Quảng Ninh và Ninh Thuận có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày.

Theo Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam, do ảnh hưởng dịch bệnh heo tai xanh nên nhiều công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi gặp khó khăn vì lượng hàng bán ra giảm, trong đó, chủ yếu là các loại thức ăn cho heo giảm 20-30% so với thời điểm trước khi dịch bùng phát tại các tỉnh Đông Nam bộ vào ngày 10-7.

Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho biết, từ đầu tháng 7, giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới tăng từ 2-5% nhưng các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi chỉ tăng giá bán các loại thức ăn chăn nuôi cho gia cầm, cá và một số gia súc khác, còn các loại thức ăn chăn nuôi heo giá vẫn được giữ nguyên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới