Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bệnh nhân ở Mỹ tự giảm liều thuốc để tiết kiệm tiền

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bệnh nhân ở Mỹ tự giảm liều thuốc để tiết kiệm tiền

(TBKTSG Online) – Theo một khảo sát được công bố ngày 10-2 tại Mỹ, do lo lắng về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đến tài chính cá nhân, nhiều người dân đã bắt đầu tự động giảm bớt những liều thuốc cần thiết với hy vọng sai lầm rằng có thể tiết kiệm được tiền.

Gần 95% của hơn 700 bác sĩ tham gia cuộc khảo sát do Epocrates Inc. thực hiện cho biết họ đang rất lo lắng với tình trạng rất nhiều bệnh nhân đã tự động cắt giảm liều thuốc do bác sĩ chỉ định hoặc không uống thuốc. Nhiều trường hợp bệnh nhân còn tự chia nhỏ phần thuốc không đúng theo chỉ định của toa thuốc.

Cũng theo khảo sát này, 55% các bác sĩ được khảo sát đều chủ động chỉ định nhiều thuốc rẻ tiền hơn trong năm 2008 so với năm 2007.

ÁNH NGUYỆT (Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới