Chủ Nhật, 28/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Bộ Nội vụ trả lời về đề xuất nâng lương cho bác sĩ, giáo viên, quân đội

T.H

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có công văn trả lời kiến nghị cử tri về việc xem xét có chế độ đặc thù nâng lương cho 3 đối tượng là bác sĩ, giáo viên và quân đội nhân dân và giải pháp tinh giản biên chế đối với viên chức, công chức muốn nghỉ hưu sớm.

Cử tri các tỉnh kiến nghị xem xét có chế độ đặc thù nâng lương cho ba đối tượng là bác sĩ, giáo viên và quân đội. Ảnh minh họa: TL

Cổng thông tin Bộ Nội vụ cho biết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có công văn trả lời kiến nghị cử tri về xem xét có chế độ đặc thù nâng lương cho 3 đối tượng: bác sĩ, giáo viên và quân đội nhân dân.

Theo đó, chế độ tiền lương, phụ cấp hiện hành được thực hiện từ tháng 10-2004 đến nay dù đã được điều chỉnh, bổ sung nhiều lần nhưng tiền lương, thu nhập và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó có các đối tượng nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, trong bối cảnh tác động bất lợi của nhiều yếu tố ở trong nước và giá cả, lạm phát tăng ở nhiều nước, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 nên chưa đủ điều kiện để cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII.

Từ ngày 1-7 tới, mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng được nâng lên 1,8 triệu đồng/tháng, tăng lương thêm 20,8% cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong năm 2023. Quốc hội cũng đã giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương và phụ cấp mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, bảo đảm theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Về một số chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo Bộ Nội vụ, các cán bộ có năng lực và sức khỏe tốt, có nguyện vọng nghỉ chế độ sớm, nhưng để nghỉ sớm thì phải đáp ứng điều kiện hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, song còn hạn chế về năng lực hoặc có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý…

Để hoàn thiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu đề xuất, kiến nghị sửa đổi các điều kiện nghỉ chế độ theo Nghị định số 108/2014 và Nghị định số 143/2020 để xác định đối tượng tinh giản biên chế cho phù hợp.

Bộ Nội vụ cho rằng, việc này sẽ tạo điều kiện cho các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí công tác cán bộ, có chính sách ưu đãi, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức dôi dư nghỉ việc ngay, nhằm đẩy nhanh lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính, đặc biệt là cấp xã.

41 BÌNH LUẬN

  1. Chẳng nghe Bộ trưởng trả lời nâng lương cho bác sĩ, giáo viên, quân đội gì cả chỉ nghe nói tháng 7/2023 tăng lương cơ sở , tăng lương cơ sở thì tất cả đều tăng ai mà không biết cái người ta cần Bộ trưởng trả lời tăng phụ cấp thêm cho bác sĩ, gv , quân đội là bao nhiêu

    • Bây giờ các sếp thường trả lời vòng vo vậy đó bạn, chả sai và chả sợ đụng chạm đến ai. Gọi là trả lời cho xong đấy mà.

      • Các bác còn hơn em nhiều. Em công chức cấp xã từ năm 2009 đến giờ. Lương hiện tại của em được 5.300.000 đồng. Gần 14 năm công tác đóng bảo hiểm xã hội rồi.

        • Vợ t dược sỹ đại học bệnh viện TW hạng I thuộc Bộ , bắt ăn lương trung cấp, làm hơn 10 năm rồi làm túi bụi lương 5tr1 kém bạn tý.

          • Trả lời tới Nam Trần: Cái này lúc thi viên chức bằng vợ ông là trung cấp, trong thời gian làm việc, học liên thông mới có bằng đại học nên chưa chuyển ngạch, vẫn ăn lương trung cấp là đúng. Hoặc bằng đại học, lúc thi tuyển người ta chỉ tiêu trung cấp, anh chấp nhận chọn mã đấy để vào thì đúng rồi. Cần than là than lương thấp so mặt bằng chung. Không đủ chi tiêu mà vẫn bám được 14 năm, quá giỏi.

      • Mình 20 năm làm viên chức ở trường THCS mức lương chỉ có 4tr4. Không có thêm một khoản gì cả. Mang tiếng làm việc nhà nước mà không đủ tiền nuôi mồm, cống hiến 20 năm trời mà có ông to nào nghĩ đến đâu.

  2. Nâng lương lên 1 tr 8 trăm với sự trượt giá của đồng tiền, mức sống hiện nay thì khó giữ được cán bộ có trình độ, năng lực giỏi. Môi trường sạch cũng sẽ mất đi

  3. Vấn đề còn ở chỗ, đội ngũ làm trong ngành giáo dục, như Văn Thư, Thiết Bị,… Nhất là nhân viên quản lý thiết bị dạy học, lương không được tăng, còn thấy đang ở hệ A1 chuyển về A0. Phụ cấp độc hại không thấy đâu trong khi đó thường xuyên phải pha hoá chất độc hại cho các bài thực hành của giáo viên.

  4. Tôi có nhiều người bạn đang là giáo viên dạy cấp 3. Ngoài tiền lương, mỗi tháng các bạn ấy thu hơn 50 triệu một tháng, từ tiền dạy thêm tại nhà.
    Còn bác sỹ thì ngoài lương, thì mỗi ngày trừ hết chi phí, một bác sỹ về da liễu, thu thêm 3.000.000đ/ngày. Tính ra một tháng thu gần hơn 100.000.000đ.
    Trong khi tôi là cán bộ công an, đã công tác hơn 18 năm, chỉ hơn 14 triệu đồng một tháng. Vậy sao thì sao?

    • Trả lời tới Nghi Em: Đó là bs da liễu có làm thêm mới được vậy còn bs khoa khác và không làm thêm tính tiền trực được 5 triệu thì sao ạ? Bên quân đội, công an làm ở đâu lương cũng như vậy, còn y tế tùy vùng rất khác đó ạ, nên cũng tùy người, không nên vơ đũa cả nắm thế!

    • Trả lời tới Nghi Em: Việc họ làm thêm đó là sức lực của cá nhân họ ngoài giờ làm việc, không thể tính vào việc họ làm cho bệnh viện được. Kiểu 1 người công nhân đi làm 5tr đồng/tháng và ngoài giờ họ đi làm cò đất đc 100tr đồng/tháng và tính là họ có thu nhập 105 tr rồi nói không cần phải tăng lương cho họ nữa.

    • Trả lời tới Nghi Em: Dạy thêm không phải ai cũng dạy được và không phải môn nào cũng dạy được bạn à. Giáo viên trung học cơ sở dạy các môn như âm nhạc, mĩ thuật công nghệ, thể dục, sinh…. dạy thêm ai học đâu chứ. Nên không thể lấy số ít mà đánh đồng cho cả một ngành được

      • Thì công việc đã nhàn, giáo viên âm nhạc rảnh đi hát, mỹ thuật đi vẽ thuê… Chờ lương thì ôm cây đợi thỏ. Mấy ngành kia học thì quá vất vả từ học tập đến rèn luyện, công việc áp lực mà lương thấp họ mới đáng để kêu chứ dạy hát học sinh sai nhịp tý có đau bằng y tá tiêm chệch ven tý k ?

    • Trả lời tới Nghi Em: Thử hỏi được mấy người như vậy? Nghề giáo viên là nghề “cấu phổi nấu cháo ăn dần” người ta có kiếm được như vậy thì chẳng có thời gian mà thở nữa. Tôi là giáo viên thật nhưng không bao giờ định hướng cho con cháu đi làm giáo viên. Và phải nói thêm tôi là giáo viên toán, cũng dạy thêm ngoài và trong.

    • Trả lời tới Nghi Em: Tôi giáo viên. Dạy 17 năm. Lương 6,3 chưa trừ các khoản. Và không có dạy thêm. Nên phải làm đủ nghề mới có tiền nuôi con.

    • Mức lương ấy mà các bác còn khó khăn, thì công nhân bọn em chắc nhảy cầu hết rồi.
      Công nhân lành nghề cả chục năm cày ca đêm ngày liên tục lương tháng 5 tr đồng đã cảm thấy quá vui rồi bác ạ.

    • Trả lời tới Nghi Em: dạy thêm tại nhà mà dạy học sinh mình trực tiếp dạy trên lớp là sai quy định của ngành đấy nha bạn. bs làm thêm giờ ở trung tâm là công của họ riêng bạn à. Nói lương nhà nước trả cơ!

    • Trả lời tới Nghi Em: Đấy là ở vùng KT phát triển thôi. Ông lên vùng cao xem giáo viên đi dạy thêm thế nào. Đem kẹo đi vận động hs đi học phụ huynh còn thả chó ra đuổi chạy mất dép ấy ông ạ chứ ở đấy mà dạy thêm.
      Cuối năm khảo sát chất lượng hs không đảm bảo còn ở lại mà dạy hè. Hs nói tiếng phổ thông còn không sõi đây.

    • Trả lời tới Nghi Em: Giáo viên đâu ai cũng phải dạy thêm đc đâu ah, e gv dạy cấp 2 nè 12 năm mà được có 6tr300k chứ nhiêu. Chị e làm trong bệnh viện khoa xét nghiệm nè cũng có 6tr mấy chứ nhiêu, tính hết phụ cấp luôn đó, tết được vài kí đường với vài kí bột ngọt, có năm công đoàn thưởng tết được vài trăm là mừng rồi. Chẳng có ăn được tiền hay thưởng tiền gì hết.
      Mình phải nhìn theo số đông chứ vài người đánh đồng là không được, tội cho nhiều người lắm, gv được mỗi gv toán, Anh văn là ngon xôi ngọt cơm thôi, mà nhiều gv dạy bằng tâm cũng không quan tâm đến dạy thêm (mất hình tượng, như gv tổ toán trường em 14 người nhưng không dạy thêm có 3 người).
      Bởi vậy mong sau nhà nước để ý lương mấy anh em còn lại, lương cho đỡ chút còn mấy người dạy thêm cấm, hạn chế lại cho đỡ khổ học sinh và phụ huynh.

  5. Lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội, lương không đủ trang trải cuộc sống cho gia đình, thời gian làm việc thì nhiều. Không có những người vợ cam chịu chắc xong rồi.

  6. Phải tăng lương cho giáo viên ngang với các ngành công an, quân đội vì họ giáo dục cả một thế hệ người. Đừng vì họ có thể dạy thêm kiếm tiền mà nghĩ họ không cần lương, hãy để thời gian dạy thêm là để họ nâng cao chuyên môn và trình độ giáo dục tốt hơn.

    • Trả lời tới Huyen: Đồng ý luôn, hãy để lương đủ sống và cấm dạy thêm thì gv sẽ an tâm và ít sao nhãng trong giảng dạy, dành thời gian nhiều hơn để nâng cao chuyên môn.

  7. 30 năm làm giáo viên đã nửa đời người cống hiến nay tổng lương 9 triệu 8 nuôi 1 vợ và 2 con đi học vất vả vô cùng. Biết nói ai đây

  8. Các bác chỉ nhìn lên, nhìn ra, không chịu nhìn lại, nhìn xuống.
    Công nhân bọn em 2 vợ chồng cày ngày cày đêm, tổng thu mỗi tháng cả 2 đứa không quá 8 tr.
    Công nhân các thành phố lớn, khu công nghiệp lớn những người có mức thu nhập trên dưới 5 tr vẫn là con số rất nhỏ.

    • Tôi nghĩ là cán bộ công chức nhà nước dù ở ngành nào thì cũng nên nâng lương đáp ứng cơ bản đời sống của họ. Nhất là các ngành đặc biệt như quân đội, công an. Chứ như giờ thì phải kiếm việc làm thêm mới đảm bảo việc nuôi 2 con và trang trải gia đình.

    • Trả lời tới BBQ: Tui được biết các bà con ở dưới quê tui đi làm ăn xa như Bình Dương, TPHCM, Long An, Đồng Nai, Phú Quốc… đủ ngành nghề từ giày da, gỗ, phụ hồ, chạy grab, mạ bạc vàng, đi ghe biển, phục vụ nhà hàng… thì trả ai dưới 5tr (lương cơ bản), còn tăng ca 8g tối là được 7, 8 tr, còn tăng ca tới 11g đêm là được 12, 13 tr. Trừ tiền trọ ăn uống họ cũng còn dư 7 tr là ít nhất. Trừ đợt covid họ mới thất bát thôi.

  9. Thực lòng muốn lương tăng lên phù hợp với công sức và tuổi thanh xuân bỏ ra.nếu không vẫn canh cánh trong lòng về việc kiếm thêm thu nhập nhập.thực sự ko đủ nhu cầu sống cần thiết.

  10. Từ ngày 1-7 tới, mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng được nâng lên 1,8 triệu đồng/tháng, tăng lương thêm 20,8% cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong năm 2023.
    Đọc qua tưởng 2 cái, hóa ra là 1.
    Cười.

  11. Các bác ạ! Các bác cứ nhìn vào lương giáo viên thấp. Vậy các bác có thấy 1 tuần giáo viên dạy bao nhiêu tiết? 1 tháng dạy bao nhiêu tiết? Quy ra thời gian thì 1 tháng được bao nhiêu ngày gGiáo viên đến lớp? Còn công chức, viên chức các ngành nói chung tối thiểu 1 tháng làm 8h×22 ngày.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới