Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bộ Tài chính bật “đèn xanh”, giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bộ Tài chính bật “đèn xanh”, giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh

Nhân viên tại một cây xăng của Petrolimex ở vòng xoay Quách Thị Trang (TPHCM) đang điều chỉnh bảng giá lúc 11 giờ 30 ngày 25-2, ngay sau khi nhà nước cho phép tăng giá dầu và thả nổi giá xăng – Ảnh: Hữu Thắng

(TBKTSG Online) – Chỉ 30 phút ngay sau khi Bộ Tài chính thông báo về việc cho phép các doanh nghiệp tự điều chỉnh giá xăng (lúc 11 giờ trưa ngày 25-2), Petrolimex – doanh nghiệp nắm thị phần khống chế (trên 50%) đối với thị trường xăng dầu trong nước, đã tăng giá xăng A92 từ 13.000 đồng lên 14.500 đồng/lít.

Theo ghi nhận của phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, các cây xăng của Petrolimex và Saigon Petrol tại khu trung tâm quận 1, quận 3 và quận 5 TPHCM vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày 25-2 đã đồng loạt niêm yết bảng giá mới đối với tất cả các loại xăng, dầu.

Trong đó, giá xăng A92 tăng từ 13.000 đồng lên 14.500 đồng/lít, giá xăng A95 từ 13.300 đồng lên 14.800 đồng/lít. Riêng giá dầu tăng theo mức liên bộ Tài chính – Công thương cho phép là dầu diesel 0,25S và dầu hỏa tăng từ 10.200 đồng lên 13.900 đồng/lít, dầu mazút tăng từ 8.500 đồng lên 9.500 đồng/lít.

Tại buổi họp báo lúc 10 giờ sáng ngày 25-2 của liên bộ Tài chính, Công thương và Thông tin – Truyền thông, Bộ Tài chính thông báo nhà nước cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được phép điều chỉnh giá xăng trong biên độ 10% so với mức giá cũ. Tuy nhiên, trước khi tiến hành tăng giá, các doanh nghiệp phải trình bảng đề xuất giá mới lên liên bộ Tài chính – Công thương.

Như vậy, việc các doanh nghiệp niêm yết giá xăng mới trưa ngày 25-2 đồng nghĩa với việc liên bộ Tài chính – Công thương đã “bật đèn xanh” cho nhà kinh doanh từ trước đó.

Giá dầu thô trên thế giới đã tăng hai ngày liên tiếp

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu thô giao tháng 4 đã tăng 89 cent lên 99,7 đô la/thùng. Ở Singapore, tính đến 11 giờ 38 phút ngày thứ Hai (25-2), giá dầu thô đứng ở mức 99,58 đô la/thùng. Trước đó, ngày 20-2, giá dầu đã lên đến 101,32 đô la/thùng.

Ngay sau khi có tin về những bất ổn ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22-2, hợp đồng giao tháng 4 đã tăng 58 cent lên 98,81 đô la/thùng. Iran, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, hôm qua đã đe dọa “trả đũa” bất cứ nước nào ủng hộ những chế tài gây áp lực cho chương trình hạt nhân của Iran.

Giá dầu Brent giao tháng 4 tăng 89 cent lên 97,9 đô la/thùng tại sàn giao dịch London. Còn tại Singapore, sáng nay, 25-2, giá dầu Brent đứng ở mức 97,78 đô la/thùng.

T.G

Những lý do mà các nhà quản lý chuyên ngành đưa ra để lý giải cho việc thả nổi giá xăng là trong những ngày qua giá dầu thô thế giới đã tăng trên 100 đô la Mỹ/thùng và giá dầu thô được dự báo sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới. Nếu tiếp tục kiềm giữ giá xăng dầu thì ngành kinh doanh xăng dầu sẽ lỗ lớn trong năm 2008 mà cả doanh nghiệp và ngân sách nhà nước đều không thể chịu đựng được.

Theo các nhà kinh doanh xăng dầu, với giá nhập khẩu trên, cộng thêm các chi phí vận chuyển, quản lý, bán hàng, kho bãi, khấu hao phương tiện… đã đẩy giá bán lẻ xăng tăng lên mức tối thiểu 14.800 đồng/lít. Với giá xăng A92 bán lẻ hiện nay là 13.000 đồng/lít, các nhà nhập khẩu xăng dầu liên tục than lỗ nặng và đề nghị tăng giá.

Trong năm 2007, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tổng cộng 5 lần (2 lần giảm giá và 3 lần tăng giá), tổng cộng mỗi lít xăng đã tăng thêm 2.200 đồng qua 5 lần điều chỉnh. Lần điều chỉnh gần đây nhất là vào ngày 22-11.

Còn đối với giá dầu các loại trong đợt điều chỉnh này đã tăng từ 11,7% đến 36,2%. Giá dầu diesel và dầu hỏa đã được tăng với biên độ được xem là lớn nhất trong vòng 3 năm qua.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết trước mắt nhà nước chưa thu thuế đối với các nhà nhập khẩu xăng dầu. Nghĩa là, nhà nước vẫn cho áp dụng thuế suất nhập khẩu xăng dầu ở mức 0%, trong khi thuế suất tối đa của loại hàng hóa này là 40%.

Trong cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình giá cả cuối tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết từ năm 2008, Chính phủ không bù lỗ giá dầu (ước tính khoảng 10 ngàn tỉ đồng/năm) để đầu tư vào an sinh xã hội, dành những ưu đãi cho người nghèo, vùng nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Còn lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết trong xu hướng điều hành giá cả thị trường, giá xăng dầu sẽ điều chỉnh sát giá thế giới.

HỒNG PHÚC – P.V

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới