Bộ Tài chính: Doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đang lỗ
Minh Tâm
![]() |
Bộ Tài chính cho rằng, nếu không sử dụng công cụ bình ổn, giá xăng đã tăng chứ không như hiện nay. Ảnh: Minh Tâm |
(TBKTSG Online) – Các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối trong nước vẫn đang lỗ vài trăm đồng/lít (kg) xăng dầu các loại. Do đó, không thể có chuyện giảm giá bán lẻ mà người tiêu dùng và báo chí đang đặt ra khi giá thế giới những ngày qua đi xuống.
Đây là khẳng định của Bộ Tài chính tại công văn 13693/BTC-QLG gửi các cơ quan báo chí chiều ngày 9-10.
Theo Bộ Tài chính, đúng là trong vài phiên giao dịch gần đây, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có giảm nhẹ (ví dụ, xăng RON 92 ngày 4-10 là 119,85 đô la Mỹ/thùng). Tuy nhiên, ngay sau đó đã tăng trở lại (ví dụ, xăng RON 92 ngày 8-10 là 124,34 đô la Mỹ/thùng).
Vì vậy, giá bình quân xăng Ron 92 thành phẩm 30 ngày từ ngày 9-9 đến ngày 8-10 là 122,85 đô la Mỹ/thùng, dầu DO 0,05S là 131,56 đô la Mỹ/thùng, dầu hỏa là 131,38 đô la Mỹ/thùng, dầu madut là 673,74 đô la Mỹ/tấn.
Với mức giá này, theo Bộ Tài chính, sau khi tính các loại thuế, phí và trích vào Quỹ bình ổn như quy định, giá bán lẻ của các loại xăng dầu ở thời điểm hiện tại vẫn thấp hơn giá cơ sở từ 564 – 817 đồng/lít, kg tùy loại, tức doanh nghiệp vẫn lỗ vài trăm đồng lít, kg. Nếu không sử dụng công cụ bình ổn giá thì giá bán lẻ xăng dầu sẽ tăng chứ không giảm.
Ở thời điểm hiện tại, nhờ vẫn đang được sử dụng Quỹ bình ổn 500 đồng/lít, kg đối với tất cả các mặt hàng theo quy định từ ngày 11-9 nên mức lỗ của doanh nghiệp đầu mối được giảm xuống còn 64 – 317 đồng/lít, kg. Phần này đang được trừ vào lợi nhuận định mức của doanh nghiệp.
Bộ Tài chính cũng cho biết, liên bộ Tài chính – Công Thương vẫn luôn theo sát diễn biến của giá thế giới và yêu cầu doanh nghiệp đầu mối thực hiện theo đúng Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người tiêu dùng, doanh nghiệp và phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.