Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bộ Tài chính khẳng định bội chi tương đương 5% GDP

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bộ Tài chính khẳng định bội chi tương đương 5% GDP

Tư Hoàng

Bộ Tài chính khẳng định bội chi tương đương 5% GDP
Bà Vũ Thị Mai. Ảnh TL Bộ Tài chính.

(TBKTSG Online) Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định,  bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 là 226 nghìn tỉ đồng, tương đương 5% GDP và trong phạm vi Quốc hội đã quyết định.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 do Bộ tổ chức ngày 14-1, bà Mai đã khẳng định con số trên.

Đây là điều đáng chú ý khi Bộ Tài chính cho biết GDP của Việt Nam năm 2015 là 4,4 triệu tỉ đồng, cao hơn 300.000 tỉ đồng so với con số 4,1 triệu tỉ đồng do Tổng cục Thống kê công bố gần đây.

Nếu con số GDP của Tổng cục Thống kê là đúng, thì số bội chi của Bộ Tài chính đưa ra như trên (226 ngàn tỉ đồng) sẽ chiếm đến 5,4% GDP (4,1 triệu tỉ đồng).

Tuy nhiên, con số bội chi thực sự là bao nhiêu sẽ chỉ được biết sau 18 tháng nữa, khi Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.

Bà Mai cho biết thêm, tổng thu NSNN đạt 989,69 nghìn tỉ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 14,6% so năm 2014.
Trong số đó, thu ngân sách trung ương (NSTW) cơ bản đạt dự toán, không phải sử dụng đến khoản 10.000 tỉ đồng thu thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Quốc hội đã cho phép để xử lý số giảm thu NSTW.

Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt so với dự toán được giao.

Bên cạnh đó, bà Mai khẳng định, chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm. Năm 2015, hệ thống kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát chi 736.580 tỉ đồng chi thường xuyên của NSNN.

Trong số đó, theo bà Mai, đã phát hiện gần 29.000 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư đã từ chối thanh toán 95 tỉ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán sai danh mục, dự án có quyết định đầu tư phê duyệt sau ngày 31-10-2014. Đã cắt giảm trên 4.143 tỉ đồng dự toán chi thường xuyên của các đơn vị, cơ quan trung ương và dự phòng NSTW năm 2015 để đảm bảo cân đối NSTW.

Thứ trưởng cho biết, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 256.223 tỉ đồng, bằng 102,5% kế hoạch giao. Dự kiến dư nợ công đến hết năm 2015 khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 48,9%GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 41,5% GDP, đảm bảo các chỉ tiêu nợ trong giới hạn cho phép.

Về NSNN năm 2016 mà Quốc hội đã thông qua, thứ trưởng cho biết, tổng thu NSNN là 1.014,5 nghìn tỉ đồng, tổng chi NSNN là 1.273,2 nghìn tỉ đồng, bội chi NSNN 254 nghìn tỉ đồng (4,95%GDP).

Để chủ động ứng phó với việc giảm thu NSNN do giá dầu thô giảm, giữ vững cân đối NSNN năm 2016, Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản điều hành NSNN theo từng mức giá dầu, trong đó có cả mức giá 30 và thậm chí dưới 30 đô la Mỹ/thùng.

Thứ trưởng cho biết, do tỷ trọng thu trực tiếp và gián tiếp liên quan đến dầu thô không lớn (khoảng 10% tổng thu NSNN); đồng thời, từ kinh nghiệm điều hành năm 2015 cho thấy việc giá xăng dầu giảm cũng có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, tạo thêm nguồn thu cho NSNN.

“Vì vậy, số thu giảm do biến động giá dầu thô có thể bù đắp được từ số phấn đấu tăng thu nội địa và XNK”, thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng cho biết, Bộ sẽ tăng cường quản lý thu NSNN, phấn đấu tăng thu từ nội địa và thu từ hoạt động XNK để bù đắp tối đa cho số giảm thu do tác động của dầu thô.

Bên cạnh đó, bộ sẽ điều hành chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; điều hành bội chi NSNN trong phạm vi được Quốc hội quyết định; quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công trong năm 2016.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới