Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bộ trưởng Tài chính đính chính về mức tăng giá điện năm 2012

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bộ trưởng Tài chính đính chính về mức tăng giá điện năm 2012

Ngọc Lan

Bộ trưởng Tài chính đính chính về mức tăng giá điện năm 2012(TBKTSG Online) – Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã nhờ báo chí đính chính giùm mức tăng giá điện năm 2012 dự kiến trên 10%, chứ không phải mức tăng 4,6% như ông đã giải trình trước Quốc hội hôm 24-11.

Sau khi kiểm tra lại những thông tin mà báo chí đã đăng tải từ phần trả lời chất vấn của mình tại nghị trường hôm trước, ông Huệ nói do phát biểu tại chỗ nên có những phần liên quan đến tăng giá điện đã nói không đầy đủ.

Theo đó, mức tăng 4,6% là giá thành chưa bao gồm các khoản chi phí khác. Còn giá bán lẻ điện sẽ tăng trên 10%. Ông nói rằng nếu cộng các khoản lỗ: 2.000 tỉ/8.040 tỉ bán giá thấp, 5.000 tỉ/15.000 tỉ chênh lệch tỉ giá, cộng với mức tăng giá than lên 72% đến 82% thì mức tăng giá bán lẻ điện đến tay người dân phải trên 10% mới là chính xác và đây là giá bán điện bình quân dự kiến cho năm 2012.

Phần lỗ còn lại của Tập đoàn điện lực (EVN) sẽ được phân bổ dần.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới