Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các câu lạc bộ doanh nhân thuộc Saigon Times Club chung tay hỗ trợ miền Trung

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Các câu lạc bộ doanh nhân thuộc Saigon Times Club chung tay hỗ trợ miền Trung

Vũ Yến – Đào Loan

(TBKTSG Online) – Với tinh thần cả nước cùng chung tay xoa dịu những mất mát, hy sinh của người dân miền Trung qua các đợt mưa lũ trong nhiều ngày qua, các doanh nhân thành viên của Câu lạc bộ Saigon Times (Saigon Times Club) đã có hành động thiết thực ủng hộ vật chất, sẻ chia với đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Các câu lạc bộ doanh nhân thuộc Saigon Times Club chung tay hỗ trợ miền Trung
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành di chuyển người dân vùng bị cô lập ra khu vực an toàn. Ảnh: TTXVN

Gần 700 triệu từ các câu lạc bộ thành viên Saigon Times Club

Theo thông tin từ Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, câu lạc bộ kỳ cựu nhất thuộc Saigon Times Club, đơn vị này đang triển khai một loạt chương trình hướng về "Miền Trung yêu thương". Trong giai đoạn ban đầu, câu lạc bộ đã nhận được sự đồng hành và đóng góp từ các doanh nhân trong chuyến caravan thiện nguyện “Cung đường huyền thoại” do CLB DN 2030 tổ chức từ ngày 15-10 tới ngày 19-10 vừa qua, và đã quyên góp được gần 500 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp tới tay người dân vùng lũ các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thời gian dự kiến cho hoạt động trao quà là từ ngày 28-10 đến 30-10.

Đồng thời, các thành viên câu lạc bộ vẫn tiếp tục kêu gọi và nhận sự đóng góp của các doanh nhân, cá nhân trong và ngoài câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Địa ốc Saigon Times cũng đang tổ chức chương trình thiện nguyện “Thương về miền Trung” đến với các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Theo dự kiến, đoàn sẽ đi trong hai ngày 24-10 và 25-10 đến xã Tà Long, huyện Đakrông của tỉnh Quảng Trị; hai bản Khe Trăn và Hạ Long, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự kiến đoàn sẽ trao 150 phần, mỗi phần trị giá 600.000 đồng (300.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng vật phẩm) cho người dân. Sau khi phát động vào ngày 13-10, tới nay Câu lạc bộ Địa ốc Saigon Times đã quyên góp được số tiền 180 triệu đồng từ các hội viên câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm kỳ vọng đến ngày cuối đợt vận động (23-10) con số này sẽ tăng lên đáng kể.

Hai câu lạc bộ non trẻ thuộc Saigon Times Club là Câu lạc bộ Thị trường và Câu lạc bộ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Saigon Times cũng đang lên kế hoạch mở chợ phiên dành cho các thành viên và bạn hữu vào cuối tháng 10 này, với mục tiêu trích doanh thu để ủng hộ các hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương trợ

Ngày 20-10, thông qua Quỹ Vì Tầm vóc Việt tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn TH đã trao tặng, ủng hộ đồng bào miền trung hàng trăm nghìn sản phẩm sữa và đồ uống tốt cho sức khỏe, với tổng giá trị tương đương 1 tỉ đồng, chung tay góp phần giúp đồng bào bị ảnh hưởng của đợt lũ lịch sử vượt qua khó khăn.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 20-10, mưa lũ từ ngày 6-10 đến 20-10 đã làm 133 người chết và mất tích, trong đó có 106 người chết; 371 ha lúa bị ngập, 6.989 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 16 tuyến quốc lộ, 163.150m đường quốc lộ, 161.880m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Hiện đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Bình còn 7 vị trí ngập, sạt lở và nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt. Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh còn bị ngập.

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, mong muốn sẻ chia, giúp đỡ phần nào khó khăn đối với đồng bào miền trung trong thời điểm này, Giáo sư – Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí, người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng cố vấn MED Group đã kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên của doanh nghiệp tự nguyện ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để hỗ trợ người dân vùng lũ. MED Group dự kiến sẽ dành ra khoảng 1 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động cứu trợ và ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt.

Theo thông tin từ Vietravel, vào ngày 18-10, đại diện công ty đã đến viếng và dự lễ truy điệu 13 liệt sĩ, hy sinh trong khi vào cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Cùng ngày, ông Võ Quang Liên Kha, Phó tổng giám đốc công ty cũng đã đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương này để thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn mà người dân đang gặp phải do hậu quả của mưa lũ và trao tặng quà, vật phẩm cứu trợ cùng 1 tỉ đồng tiền mặt để tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lụt.

Sáng ngày 19-10 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức phát động và thực hiện ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt đối với toàn bộ cán bộ công nhân viên. Số tiền đã quyên góp được là 157.560.000 đồng, số tiền này sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Trước đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã thực hiện hỗ trợ khẩn số tiền tổng cộng là 2 tỉ đồng đối với các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình.

Theo thông tin từ Vingroup, Quỹ Thiện Tâm của đơn vị này đã ủng hộ 13 tỉ đồng tới ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Trị. Quỹ Thiện Tâm cũng đã cam kết ủng hộ 320 tỉ đồng cho Quỹ An sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên của quỹ nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Những năm qua, nhờ những hỗ trợ kịp thời đó mà hàng triệu người nghèo trên cả nước có cơ hội cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo làm giàu. Một phần ngân sách này cũng được trích ra để cứu trợ khẩn cấp cho các chương trình ứng cứu lũ lụt, hỗ trợ thiên tai.

Tập đoàn Hòa Phát ngày 19-10 ủng hộ cho tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị mỗi địa phương 2 tỉ đồng tiền mặt. Số tiền trên được Hòa Phát chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản địa phương chỉ định nhằm góp phần chung tay giúp chính quyền và bà con địa phương vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả của mưa lũ năm 2020.

Tiếp theo hoạt động trên, Hòa Phát đã phát động toàn thể cán bộ công nhân viên trên cả nước quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung. Trên tinh thần tự nguyện, cuộc phát động diễn ra từ nay đến ngày 25-10. Toàn bộ số tiền, hiện vật huy động được sẽ được đại diện tập đoàn trao trực tiếp tới bà con các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ năm nay.

Mong muốn góp sức cùng nhau đồng lòng vượt qua thiên tai lũ lụt ở miền Trung, 1998 Entertainment kết hợp cùng Celeb Academy sẽ tổ chức đêm nhạc gây quỹ  Miền Trung Ơi tại TPHCM  vào ngày 25-10 tới. Giá vé gây quỹ là 100.000 đồng.

Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh cũng sẽ tổ chức đêm diễn từ thiện gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Theo nghệ sĩ Ái Như, toàn bộ số tiền thu được của đêm diễn sẽ dùng để ủng hộ vào quỹ cứu trợ cho người dân đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, với mong muốn góp sức nhiều hơn, các nghệ sĩ sẽ không nhận lương biểu diễn và dành hết tất cả cho đồng bào đang gặp khó khăn.

Ngoài ra, Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh cũng sẽ nhận những đóng góp thêm từ quý khán giả có ý muốn góp sức. Vở diễn được chọn cho đêm diễn từ thiện gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung chính là vở  “29 anh về”, diễn ra vào 20 giờ ngày 25-10.  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới