Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các điểm vui chơi, giải trí đông khách tối ngày mùng 3 Tết

Minh Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong tối mùng 3 Tết, các địa điểm vui chơi tại TPHCM chật kín khách du xuân, trong đó, các cửa hàng ăn uống, rạp chiếu phim ở các trung tâm thương mại là nơi tập trung đông khách nhất.

Từ 7 giờ, người dân bắt đầu tập trung về khu vực đường sách trên đường Lê Lợi (từ Nguyễn Huệ đến bùng binh Quách Thị Trang) để vui chơi với nhiều hoạt động như ẩm thực, sách, triển lãm, văn nghệ . Ảnh: MH
Nhiều người chọn trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (quận 10) để vui chơi trong chiều mùng 3 Tết. Từ chiều, 3 bãi chứa xe tại trung tâm thương mại này đã đầy xe, khách phỉa chờ 5-10 phút mới có thể gửi được xe. Ảnh: MH
Một của hàng lẩu trong trung tâm thương mại chật kín khách chờ bàn. Ảnh: MH
Theo quan sát, nhiều cửa hàng ăn uống đều kín đến 90% lượng bàn. Ảnh: MH
Ngoài khu vực ăn uống, khu vực rạp phim cũng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Tết năm nay, phòng vé sôi động với loạt phim như chị chị em em 2, siêu lừa gặp siêu lầy, nhà bà Nữ…Ảnh: MH
Hiện bộ phim nhà bà Nữ đang đứng đầu phòng vé với doanh thu hơn 26 tỉ đồng chỉ trong 3 ngày phát hành. Ảnh: MH
Khu vực trò chơi điện tử cũng đông đúc không hề kém cạnh. Ảnh: MH
Trung tâm thương mại Takashimaya (quận 1) trong tối mùng 3 Tết. Ảnh: MH
Người ra vào trung tâm thương mại này liên tục. Ảnh: MH
Khu vực phố đi bộ Bùi Viện bắt dầu chuẩn bị đón khách. Ảnh: MH
Một số tuyến đường trong trung tâm thành phố như Lê Lợi, Tôn Đức Thắng ùn ứ nhẹ vì xe đông. Ảnh: MH
Người dân hóng mát tại khu vực bến Bạch Đằng trước khi vào đường hoa Nguyễn Huệ tham quan. Ảnh: MH
Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng nơi “chia lửa” cho các khu vực vui chơi khác tại trung tâm thành phố,tránh hiện tượng người dân tập trung quá đông tại một địa điểm. Ảnh: MH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới