Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các nước mới nổi chi 1.220 tỉ đô la Mỹ cho IT

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Các nước mới nổi chi 1.220 tỉ đô la Mỹ cho IT

Trúc Như

Các nước mới nổi chi 1.220 tỉ đô la Mỹ cho IT
Các nước mới nổi sẽ chi 1,22 nghìn tỉ đô la Mỹ cho IT trong năm 2012. Ảnh First post.

(TBKTSG Online) – Công ty nghiên cứu Gartner ngày 3-4 cho biết các nước mới nổi sẽ chi 1.220 tỉ đô la Mỹ vào lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) trong năm 2012, chiếm hơn 31% chi tiêu cho IT trên toàn cầu.

Trong đó, các nước BRIMC (Brazil, Nga, Ấn Độ, Mexico và Trung Quốc) sẽ đóng góp 17% chi tiêu IT toàn cầu, tương đương 658 tỉ đô la Mỹ, trong năm 2012.

Trưởng phòng nghiên cứu IT ở các thị trường mới nổi của Gartner, ông Anavitarte, cho biết năm 2012, lĩnh vực IT ở các nước BRIMC tiếp tục phát triển mạnh mẽ, và đây là lý do vốn đầu tư cho IT sẽ được tập trung mạnh ở những nước này trong năm 2012. 

Gartner cũng cho biết các nước mới nổi ở châu Á – Thái Bình Dương, châu Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi, Trung và Đông Âu, tiếp tục đà phát triển trong lĩnh vực IT dù kinh tế giảm tốc và bất ổn tài chính.

Gartner dự báo chi tiêu cho IT năm 2012 ở các nước châu Á – Thái Bình Dương sẽ đạt 496 tỉ đô la Mỹ, châu Mỹ Latin 326 tỉ đô la Mỹ, Trung Đông và châu Phi 244 tỉ đô la Mỹ, trong khi Trung và Đông Âu dự kiến gần 158 tỉ đô la Mỹ.

(Theo The Economic Times)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới