Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các tỉnh miền Trung khắc phục sự cố sạt lở do mưa lũ

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Mưa lũ những ngày qua ở các tỉnh miền Trung khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập, giao thông chia cắt cục bộ, nhiều điểm bị sạt lở. Đơn vị chức năng đang tiến hành công tác khắc phục sớm nhất hậu quả của mưa bão, đảm bảo giao thông thông thoáng, an toàn cho người dân. 

Một đoạn đường bị sạt lở ở tỉnh Quảng Nam gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Ảnh minh họa: Nhân Tâm

Theo thông tin từ TTXVN, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, đợt mưa lũ trên địa bàn huyện Phú Lộc đã khiến 3 người thiệt mạng; hơn 2.800 nhà bị ngập đến 0,5m. Quốc lộ 1A qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc ngập từ 1-1,2m; một số tuyến đường thuộc huyện Nam Đông ngập từ 0,2-0,3m.

Mưa lớn cũng đã làm sạt lở mái taluy một số tuyến đường như ở Cao tốc La Sơn-Túy Loan tại Km13-200; tỉnh lộ 14B đoạn qua xã Hương Phú. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo sạt lở và tiến hành công tác khắc phục, đảm bảo hoàn thành sớm nhất có thể. Hiện, phương tiện giao thông đã có thể đi lại.

Thời điểm này đã có 7 điểm sạt lở nghiêm trọng thuộc các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị và Quảng Nam.

Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn làm 1 nhà bị sập hoàn toàn, gây thiệt hại gần 30 héc-ta diện tích hoa màu. Một số tuyến đường ngập từ 0,5-2m như ở quốc lộ 14E của xã Phước Hiệp; tuyến đường tỉnh 611; quốc lộ 14H và một số tuyến đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, tại Km1364 của đường Hồ Chí Minh bị sạt lở đá nghiêm trọng. Đơn vị chức năng đang san ủi, khắc phục hậu quả.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 6-12, khu vực từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn và dông. Cụ thể, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa từ 40-150mm. Khu vực từ Thừa Thiên – Huế đến Khánh Hòa có mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Ở khu vực trên biển, chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2.

Do đó, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi bản tin cảnh báo; chủ động phòng tránh tác động mưa bão; đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới