Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thừa Thiên – Huế lên phương án di dời dân tránh vùng lũ quét, sạt lở

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Mưa lớn kéo dài từ hôm qua khiến nhiều khu vực của tỉnh Thừa Thiên – Huế có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có yêu cầu di dời người dân đến nơi an toàn.

Để tránh ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đơn vị chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh minh họa: Hoài Bạch

TTXVN đưa tin, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị các địa phương kiểm tra, lên phương án sơ tán người dân ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn.

Trong đó, đơn vị lưu ý đến các điểm sạt lở nguy cơ rất cao như khu vực đồi núi dọc tuyến đường 71, hướng từ xã Phong Xuân đi đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1 (huyện Phong Điền).

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá như dọc tuyến quốc lộ 49A đoạn qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình (thị xã Hương Trà); tuyến đường Hồ Chí Minh; khu vực phía sau chợ Bốt Đỏ (xã Phú Vinh); các điểm xung yếu trên đèo A Co (huyện A Lưới), đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, khu dân cư ven sườn đồi, núi (huyện Phú Lộc).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn còn mưa lớn và dông đến ngày 4-12. Tổng lượng mưa từ 50-150mm.

Đồng thời, các tỉnh khu vực miền Trung từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Nam cũng có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và các khu vực trũng, thấp do mưa lớn kéo dài. Dự báo từ hôm nay đến ngày 5-12, các sông từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Thuận có biên độ lũ ở thượng lưu từ 3-6 m, hạ lưu từ 1 – 3 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị lực lượng chức năng các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; cắm biển cảnh báo; đảm bảo giao thông được thông suốt; chủ động di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới