(KTSG Online) - Từng bị đốt bỏ sau mỗi vụ thu hoạch, lá khóm nay được thu mua để sản xuất sợi phục vụ ngành dệt may. Mô hình không chỉ giúp nông dân có thêm thu nhập, mà còn mở hướng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn.
- Biến lá khóm thành vật liệu siêu hút nước: giải pháp giúp nhà nông ứng phó khô hạn?
- 1 kg khóm bằng 1 ly trà đá

Ông Phạm Văn Nương, Quản lý hợp tác xã Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Cần Thơ Farm, ấp Mỹ Hiệp 1, xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ, cho biết trước khi trồng vụ mới, nông dân thường xịt thuốc cho lá khóm cháy khô rồi đốt bỏ. Điều này, không chỉ tốn chi phí, mà còn ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của chính người nông dân.
Đầu tháng 7 năm ngoái, hợp tác xã Cần Thơ Farm được thành lập, đầu tư máy móc triển khai mô hình sản xuất sợi từ lá khóm để phục vụ cho ngành dệt may.
Theo ông Nương, lá khóm đạt chuẩn để ép sợi phải lấy từ cây già, tức khoảng 3-4 năm tuổi, dài khoảng 45 cm. Lá khóm được Cần Thơ Farm thu mua tại ruộng, vận chuyển về xưởng và trải qua nhiều công đoạn như làm dập, tuốt sợi, làm sạch, sấy khô và phơi nắng để tạo ra sợi thành phẩm.
Theo đó, để sản xuất được 1kg sợi khóm cần khoảng 60kg nguyên liệu lá khóm tươi. Hiện lá khóm được thu mua với giá 1.000 đồng/kg, giúp nông dân có thêm nguồn thu nhập khoảng 25 triệu đồng/héc ta từ việc bán lá.
Theo quản lý Cần Thơ Farm, sợi khóm khô hiện được đơn vị này bán cho đối tác với giá 160.000-170.000 đồng/kg để tiếp tục đánh bóng, hoàn thiện thành nguyên liệu phục vụ ngành dệt may.
Mỗi ngày, xưởng của Cần Thơ Farm có thể ép từ 1,8-2 tấn lá khóm, tạo việc làm thường xuyên cho 9 lao động địa phương với thu nhập từ 250.000-300.000 đồng/người/ngày.













