Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cần Thơ – Nhật Bản mở rộng hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Cần Thơ và đoàn công tác Nhật Bản, phía Nhật Bản mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và nguồn nhân lực.

Cần Thơ có nhiều loại thủy sản xuất khẩu, trong đó, có loại cá tra. Ảnh: Trung Chánh

TTXVN thông tin, trong buổi làm việc với lãnh đạo Cần Thơ ngày 23-12, đại diện đoàn công tác phía Nhật Bản mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác; mở đường cho việc thông thương sâu rộng, nhất là hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và nguồn nhân lực; góp phần thực hiện các kế hoạch được nêu trong bản ghi nhớ hồi tháng 7-2020.

Về phía Cần Thơ, đại diện Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 dần được kiểm soát là cơ hội cho hai bên mở rộng phát triển giao thương.

Trong năm 2022, Cần Thơ có hơn 170 lao động xuất khẩu sang Nhật Bản làm việc, chiếm 33,5% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các nhóm nghề tại đây thu hút lao động Việt Nam như gia công, cơ khí, chế biến, đóng gói thực phẩm, xây dựng, nông nghiệp, hộ lý, may công nghiệp, lắp ráp thiết bị điện…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới