Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Canada hoãn kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Canada hoãn kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách

Thúy Hằng

Canada hoãn kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách
Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty. Ảnh: BBC

(TBKTSG Online) –Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty ngày 9-11 thông báo lùi kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách quốc gia đến giai đoạn 2015- 2016 thay vì 2014- 2015 như đã hứa trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 5.

Chính phủ Canada hạ dự báo thâm hụt ngân sách giai đoạn 2011- 2012 từ mức 32,3 tỉ đô la Canada còn 31 tỉ đô la Canada, tương đương 1,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên, chính phủ nước này nâng dự báo thâm hụt ngân sách giai đoạn 2012- 2013 từ mức 18,4 tỉ đô la Canada lên 26,4 tỉ đô la Canada.

Dự báo thâm hụt ngân sách giai đoạn 2013- 2014 và 2014- 2015 lần lượt là 15 tỉ đô la Canada và 3,5 tỉ đô la Canada. Đến giai đoạn 2015- 2016, ngân sách được kỳ vọng sẽ thặng dư một khoản nhỏ 600 triệu đô la Canada.

Trả lời phỏng vấn tờ báo Canada CBC, ông Flaherty cho biết: “Những tháng gần đây, tình hình kinh tế thế giới ngày càng trở nên bất ổn. Tăng trưởng GDP thấp dĩ nhiên làm giảm thu nhập của chính phủ. Do đó, chúng tôi phải điều chỉnh kế hoạch ngân sách. Tôi nghĩ người dân Canada hiểu điều này”.

Canada bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế năm 2008 nhưng nhờ thực hiện cơ chế lạm phát mục tiêu linh hoạt, chính sách tài chính thận trọng và hệ thống tài chính lành mạnh nên tình hình kinh tế nước này vẫn tốt.

Chính phủ và ngân hàng trung ương Canada vẫn quyết tâm giữ tỷ lệ lạm phát mục tiêu trong khoảng từ 1-3% trong năm năm tới. Tỷ số nợ trên GDP dự tính thấp hơn so với nhiều nền kinh tế lớn khác, cụ thể giai đoạn 2010- 2011 là 30,3% GDP.

Nhằm xoa dịu những quan ngại của người dân về quyết định trên, chính phủ thực hiện hai chính sách để tạo thêm việc làm.

(Theo BBC, Reuters, CBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới