Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Canada mất 82.600 việc làm trong tháng 2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Canada mất 82.600 việc làm trong tháng 2

Công nhân nhà máy sản xuất linh kiện của General Motors ở Oshawa biểu tình phản đối làn sóng cắt giảm lao động. Ảnh: Reuters.

(TBKTSG Online) – Theo cơ quan thống kê Canada, nước này đã mất 82.600 việc làm trong tháng 2-2009 đẩy tỉ lệ thất nghiệp của nước này lên 7,7% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng trì trệ.

Với lần cắt giảm lao động mới nhất này, số người thất nghiệp ở Canada khoảng 295.000 người tính từ tháng 10-2008. Trong đó, Ontario là thành phố có số người thất nghiệp đông nhất, khoảng 35.000 người mất việc làm trong tháng 2-2009.

Báo cáo còn cho biết lao động nam trong độ tuổi từ 25 đến 54 bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng cắt giảm này.

Chỉ trong vòng ba tháng, ngành xây dựng đã phái tiến hành hai đợt cắt giảm vì nhu cầu nhà ở suy giảm. Cụ thể, ngành xây dựng đã mất 43.000 việc làm, chiếm hơn một nửa số việc làm bị mất trong tháng 2-2009.

Ngoài ra, các ngành dịch vụ đòi hỏi chuyên môn cao như khoa học-kỹ thuật, dịch vụ giáo dục và lĩnh vực khai thác khoáng sản cũng sa thải lao động.

MỸ HẠNH (theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới