Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cát Tường Đức Hòa công bố Khu đô thị Cát Tường Phú Sinh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cát Tường Đức Hòa công bố Khu đô thị Cát Tường Phú Sinh

Công ty cổ phần Địa ốc Cát Tường Đức Hòa vừa chính thức công bố ra thị trường dự án Khu đô thị Thương mại – dịch vụ và Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh tại xã Mỹ Hạnh Bắc và xã Đức Lập Hạ, huyện  Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án có quy mô 79 ha được chia làm ba giai đoạn phát triển.

Vị trí tiềm năng

Cát Tường Phú Sinh tọa lạc tại mặt tiền tỉnh lộ 9, trung tâm đô thị Tây Bắc TPHCM, nằm trong  vành đai quy hoạch 7.000 ha đất khu công nghiệp và làng đại học. Từ đây  chỉ mất 25 phút để đến sân bay Tân Sơn Nhất, 35 phút đến chợ Bến Thành. Trong vòng bán kính 3km có đầy đủ các tiện ích như trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học các cấp, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, ngân hàng… Ngoài ra, xung quanh Cát Tường Phú Sinh là hệ thống giao thông gồm tỉnh lộ 824, tỉnh lộ 10, quốc lộ 22 kết nối giao thông về các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ… một cách nhanh chóng.

Với vị trí này, cư dân Cát Tường Phú Sinh có thể dễ dàng làm việc tại TPHCM, các khu công nghiệp tại Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Long An. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống hàng ngày. Chỉ trong khoảng 10 phút, cư dân có thể tiếp cận Bệnh viện Hàn Quốc, chợ Mỹ Hạnh, trung tâm hành chính Đức Hòa, Đại học Quốc tế Tân Tạo…

Đặc biệt, ngay trong nội khu dự án là hệ thống tiện ích cao cấp đảm bảo cuộc sống thoải mái nhất cho cư dân như Khu du lịch sinh thái An Tây Hồ, Trung tâm thương mại An Phú Sinh, 9 công viên lớn, Trường học Mầm non Họa Mi, Trường Tiểu học Trạng Nguyên, Bệnh viện Đa khoa An Hạnh, Phố đi bộ An Lộc Phát.

Quy hoạch hiện đại, độc đáo

Giai đoạn 1 của dự án Cát Tường Phú Sinh có diện tích 41,2 ha, bao gồm khu dân cư 26,2 ha kết hợp khu du lịch sinh thái 15 héc ta, vốn đầu tư khoảng 47 triệu đô la Mỹ; giai đoạn 2 có diện tích 19,3 ha và giai đoạn 3 là 18,5ha.
Trong đó, giai đoạn 1 bao gồm bốn phân khu chính:

1. Phố thương mại Lộc Phát: Với con đường đi bộ ven lấy ý tưởng ngũ hành lát nền đường bằng những viên gạch có họa tiết hoa văn đẹp mắt với mong muốn mang lại một cuộc sống viên mãn cho cư dân. Kết nối các dãy phố thương mại thương mại Lộc Phát với Khu du lịch sinh thái An Tây Hồ là công viên Ánh Dương và công viên Hừng Đông rợp bóng mát. Phố thương mại Lộc Phát hứa hẹn là sẽ nơi hoạt động thương mại sôi động, phù hợp cho các cư dân thích cuộc sống năng động với môi trường kinh doanh thương mại rộng mở.

2. Phố thương mại Hưng Phát: Kết nối các dãy phố thương mại Hưng Phát là công viên văn hóa Văn Lang Bách Hỷ và công viên Tùng Diệp, trường Mầm non Họa Mi, trường Tiều học Trạng Nguyên, Bệnh viện Đa khoa An Hạnh. Mỗi dãy phố được thiết kế vừa kinh doanh vừa để ở, được bố trí khoa học nhằm tạo một không gian thông thoáng. Đặc biệt, các kiến trúc sư đã chú trọng đến các khoảng không gian tiếp nhận ánh sáng rất thuận tiện cho việc trồng hoa cảnh ngay trong nhà.

3. Phố thương mại Long Phát: Nằm ở trung tâm khu đô thị, ôm hết nửa hồ sinh thái, Phố thương mại Long Phát là những dãy nhà phố liên kế và biệt xen lẫn với các công viên Châu Long, Giao Long, Nhật Long, Thiên Long, Vân Long, Nhật Long. Đặc biệt, trong phố thương mại Long Phát là trung tâm thương mại An Phú Sinh được quy hoạch trên diện tích hơn 1,7 ha với các chức năng như văn phòng làm việc, trung tâm mua sắm, chăm sóc sắc đẹp, phòng tập Gym, ngân hàng, nhà hàng…

4. Khu du lịch sinh thái An Tây Hồ: Với quy mô hơn 15 ha, khu du lịch sinh thái An Tây Hồ là điểm nhấn đặc biệt giúp khách du lịch và cư dân khám phá sự tĩnh lặng, nét hoang sơ của miền quê Việt Nam và tận hưởng những món ăn đặc sắc được chế biến từ nguyên liệu sạch nuôi trồng ngay trong khu đô thị. Khu du lịch sinh thái An Tây Hồ tái tạo nên một chân dung làng quê Việt Nam thanh bình như thảm lúa vàng bên bờ mương trong mát, vườn cây xanh ngát, những ngôi nhà bình yên nhuộm nắng, con đường làng, hoa dại ven đường, dòng kênh đào tôm cá đầy vơi… xen lẫn phố thị tấp nập với những tiện nghi sang trọng.

Nhiều ưu đãi lớn cho khách hàng

Hiện nay, dự án Cát Tường Phú Sinh đang tấp nập thi công hạ tầng, hầu hết các hạng mục quan trọng đã hoàn thành như hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện, xử lý rác thải, cây xanh…

Ông Lê Tiến Vũ, Phó tổng giám đốc điều hành Công ty Cát Tường Đức Hòa, cho biết lễ mở bán giai đoạn 1 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19-6-2016  tại trung tâm hội nghị Grand Palace (18 Cộng Hòa, P.4, Tân Bình, TPHCM). Trong đợt này, Cát Tường Đức Hòa chào bán hơn 200 nền đất với giá chỉ từ 295 triệu đồng/nền, thanh toán linh hoạt trong 12 tháng không tính lãi. Đặc biệt tại lễ mở bán, công ty cũng đưa ra một số ưu đãi dành cho khách hàng như:  Chương trình "Nụ cười an cư lần 2" với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng bao gồm Giải nhất: 1 căn nhà, Giải nhì: Chuyến du lịch Singapore, Giải ba: Tivi LCD 43 inch, Giải tư: Máy giặt 8kg…

Bên cạnh đó, khách hàng còn được tặng gói "Cát Tường An Cư" với tổng giá trị 50 triệu đồng; tặng thẻ "Cát Tường Song Hành" với các chương trình hỗ trợ vĩnh viễn như: hướng dẫn thủ tục xây dựng, xin điện nước, xin KT3, hộ khẩu, nhập học…; miễn phí dịch vụ dân cư 1 năm (bảo vệ 24/24, vệ sinh khu đô thị, chăm sóc cây xanh…)

 Công ty cổ phần Địa ốc Cát Tường Đức Hòa

789 Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An

Website: cattuongduchoa.vn

ĐT : 0918 104339- 0903 85 33 99 

Hợp tác đầu tư :

Công ty cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa; Công ty cổ phần Địa ốc Cát Tường Thảo Nguyên; Công ty cổ phần

Đầu tư Xây dựng Thương mại Mỹ Đức L.A

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới