Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Câu chuyện cảnh sát 2013

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Câu chuyện cảnh sát 2013

Minh Nhật

Câu chuyện cảnh sát 2013
Poster phim – Ảnh do Galaxy cung cấp.

(TBKTSG Online) – Bộ phim "Câu chuyện cảnh sát" 2013 của đạo diễn Đinh Thạnh (Sheng Ding) sẽ được khởi chiếu từ ngày 24-12.

Trong những năm đầu tiên nỗ lực thâm nhập vào thị trường điện ảnh Mỹ, ngôi sao võ thuật Thành Long – lúc đó mới 31 tuổi – đã không mấy thành công với tác phẩm "The Protector". Sau thất bại này, Thành Long bắt tay vào thực hiện bộ phim hành động hài mang phong cách Mỹ "Police Story" ("Câu chuyện cảnh sát"), do chính ông đạo diễn và đóng vai chính.

Ra mắt năm 1985, "Police Story" xoay quanh cuộc sống rắc rối và những vụ án của thanh tra tài năng Trần Gia Câu (do Thành Long đóng), người nổi tiếng trong giới cảnh sát Hồng Kông. Sau khi công chiếu, bộ phim nhanh chóng gặt hái thành công cả về thương mại lẫn nghệ thuật. "Police Story" thu về hơn 26,2 triệu đô la Hồng Kông phòng vé và giành giải Phim xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm 1986. Không chỉ gây tiếng vang tại Hồng Kông, bộ phim còn nổi tiếng trong khu vực Đông Á và được công chiếu ở Mỹ. 

Sau thành công của "Police Story" (1985), Thành Long quyết định sản xuất thêm các phần tiếp theo "Police Story 2" (1988), "Police Story 3: Super Cop" (1992), "Police Story 4: First Strike" (1996) và gần đây nhất là "New Police Story" (2004). Sát cánh bên Thành Long là Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà, Dương Tử Quỳnh, Thái Trác Nghiên… Phần 4 – "Police Story 4: First Strike" thành công hơn cả khi thu về 57,5 triệu đô la Hồng Kông, cùng một giải Kim Mã và đề cử MTV Movie Awards.

Sau 9 năm kể từ khi "New Police Story" (2004) ra mắt, Thành Long tái xuất trong phần phim mới có tên "Police Story 2013" với một cốt chuyện riêng biệt, không liên quan tới các phần phim trước đó. Trong phim, Thành Long sẽ vào vai một thanh tra cảnh sát tại Trung Quốc Đại lục, điều tra một vụ án bắt cóc bí ẩn. Nhân vật này cũng đòi hỏi Thành Long phải thể hiện nhiều khía cạnh tâm lý phức tạp khi vào vai một người cha có cô con gái nổi loạn.

Những gương mặt đồng hành với Thành Long trong phần phim mới là diễn viên Cảnh Điềm và Lưu Diệp. Đạo diễn Đinh Thạnh –  người trước đây từng tham gia bộ phim "Đại binh tiểu tướng" ("Little Big Soldier") mà Thành Long đã tham gia năm 2010. 

Câu chuyện phim được bắt đầu tại một quán bar, khi tất cả các khách hàng tại đây đột nhiên bị bắt cóc làm con tin. Trong số đó có cảnh sát hành sự Zhong Wen (Thành Long) và cô con gái nổi loạn của ông Miaomiao (Cảnh Điềm). Đứng sau âm mưu của vụ bắt cóc là người chủ quán bar – Wu Jiang (Lưu Diệp), kẻ đang mưu tính  sử dụng những con tin để đổi lấy tự do cho một tên tội phạm nguy hiểm đã bị giam giữ nhiều năm. Bằng đạo đức của một người cảnh sát, tấm lòng của một người cha, Zhong Wen phải ngăn chặn được âm mưu của Wu Jiang. Mọi việc trở nên phức tạp hơn khi Wu Jiang cũng chính là người yêu của con gái ông.

"Police Story 2013" khởi quay tại Bắc Kinh vào tháng 12 năm ngoái và chính thức đóng máy vào tháng 2 năm nay để tiến hành giai đoạn hậu kỳ. Để xây dựng hình tượng một sĩ quan cảnh sát Đại lục, Thành Long đã phải cắt ngắn mái tóc để ngoại hình của mình được đứng đắn và nghiêm nghị hơn.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới