Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CHDCND Triều Tiên cấm sử dụng ngoại tệ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CHDCND Triều Tiên cấm sử dụng ngoại tệ

Chánh Tài

Người dân CHDCND Triều Tiên phải giao dịch bằng nội tệ. Ảnh: Sina

(TBKTSG Online) – Bắt đầu từ hôm nay (1-1-2010), CHDCND Triều Tiên cấm người dân trong nước, người nước ngoài và các tổ chức sử dụng ngoại tệ để giao dịch ở các cửa hàng, nhà hàng và chợ búa.

Các sơ sở kinh doanh vi phạm lệnh cấm sẽ bị đóng cửa và tịch thu tài sản. Biện pháp này cũng được áp dụng ở khách sạn và sân bay. Các ngân hàng sẽ lập quầy quy đổi ngoại tệ để người nước ngoài đổi sang đồng won khi mua hàng hóa và thanh toán dịch vụ.

Bộ Công an CHDCND Triều Tiên ban hành chỉ thị cấm này nhưng không nói rõ mục đích cụ thể. Theo nhật báo Yonhap (Hàn Quốc), chỉ thị cấm có thể nhằm hạn chế người dân tích trữ đô la Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên đang tìm cách cải cách tiền tệ nhằm kìm chế lạm phát và tăng cường kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế.

(Theo AFP, Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới