Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chỉ còn 17 doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ còn 17 doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước

Lê Anh

Chỉ còn 17 doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước
Vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Cát Lái- cảng do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, một doanh nghiệp quân đội quản lý – Ảnh: Anh Quân

(TBKTSG Online) – Bộ Quốc phòng sẽ sắp xếp và tinh gọn các doanh nghiệp quân đội, chỉ giữ lại 17 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp với lao động sản xuất.

Thông tin này được thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Kinh tế, Bộ Quốc phòng cho biết tại buổi họp báo diễn ra sáng 13-7 tại TPHCM về kết quả hoạt động, quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, hiện nay bộ đã và đang triển khai 28/33 khu kinh tế quốc phòng, trong đó có 5 khu kinh tế quốc phòng đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư. Các Khu kinh tế quốc phòng trực tiếp tổ chức sản xuất tập trung như Binh đoàn 15, Binh đoàn 16, Công ty cà phê 15…

Ông Thắng cho biết, thời điểm năm 2000, Bộ Quốc phòng có 305 doanh nghiệp; sau đó được sắp xếp, tinh gọn đến năm 2016 còn 88 doanh nghiệp.

Trong số 88 doanh nghiệp này, Bộ Quốc phòng tiếp tục sắp xếp, thu gọn và chỉ giữ lại 17 doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp với lao động sản xuất. “Những doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đơn thuần như xây dựng, thương mại, dịch vụ sẽ được thoái vốn cổ phần hóa”, ông Thắng khẳng định.

Ngoài những doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước làm nhiệm vụ quốc phòng, có 12 doanh nghiệp cổ phần nhà nước vẫn nắm giữ 51% vốn. Theo ông Thắng, số doanh nghiệp này vừa sản xuất, kinh doanh nhưng khi có yêu cầu phải phục vụ nhiệm vụ quốc phòng hay chịu sự điều động khi xảy ra chiến tranh.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc có sự ưu tiên cho doanh nghiệp quân đội hay không, ông Thắng cho biết không có bất cứ ưu tiên nào, tất cả đều bình đẳng như doanh nghiệp bên ngoài. Dẫn chứng việc này, ông cho biết trước đây một số doanh nghiệp quân đội được cấp biển số đỏ, song hiện nay không cấp biển số đỏ nữa và các doanh nghiệp phải sử dụng xe biển trắng. Riêng doanh nghiệp quân đội 100 % vốn nhà nước thì chỉ được cấp 2 xe biển số đỏ dành cho lãnh đạo đi họp.

Bên cạnh đó, hàng năm doanh nghiệp quân đội đều bị thanh tra, kiểm toán về tình hình tài chính như các doanh nghiệp bên ngoài.

Đề cập đến vấn đề sử dụng đất quốc phòng để làm sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, ông Thắng cho biết, dự án này đã có sự đồng ý của Chính phủ và các bộ ngành. Mặc dù dự án đã đi vào hoạt động nhưng sau khi có dư luận, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu tạm dừng các hạng mục đang xây dựng. “Nếu Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi sân golf thì Bộ Quốc phòng sẽ bàn giao lại”, ông nói.

Năm 2016 doanh thu của các doanh nghiệp quân đội đạt 345.124 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 43.500 tỉ đồng, nộp ngân sách 40.273 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu ước đạt 189.000 tỉ đồng, đạt 51% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 22.000 tỉ đồng, đạt 52% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước trên 21.000 tỉ đồng, đạt 50% kế hoạch. Tổng số lao động là 185.000 người với thu nhập bình quân trên 11,8 triệu đồng/người/tháng.

Mời xem thêm:

>> Đến lúc tách bạch chuyện quân đội làm kinh tế

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới