Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chỉ một tháng, Việt Nam mất hơn 700.000 khách quốc tế do Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ một tháng, Việt Nam mất hơn 700.000 khách quốc tế do Covid-19

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Chỉ một tháng (tính từ ngày 21-1 đến 20-2-2020), lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm hơn 700.000 do dịch Covid-19. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ có hơn 1,24 triệu lượt khách đến trong thời điểm này.

Chỉ một tháng, Việt Nam mất hơn 700.000 khách quốc tế do Covid-19
Du khách Nga tại một resort ở Cam Ranh. Nga là một trong vài thị trường hiếm hoi vẫn còn tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Đào Loan

Khi nói đến ảnh hưởng của dịch bệnh đến du lịch, nhiều người hay nhắc đến đợt suy giảm khách do dịch SARS gây ra năm 2003. Tuy nhiên, do quy mô thị trường du lịch Việt Nam vào thời điểm đó còn nhỏ nên mức độ ảnh hưởng không trầm trọng như ở thời điểm này.

Chỉ trong vòng một tháng, Covid-19 đã làm "điên đảo" thị trường du lịch. Lượng khách quốc tế sụt giảm trong vòng một tháng đã nhiều hơn đến 300.000 lượt so với đợt suy giảm do SARS gây ra. Vào 2003, Việt Nam mất hơn 400.000 lượt khách quốc tế.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong vòng một tháng, từ ngày 21-1 đến 20-2-2020, lượng khách đến chỉ còn hơn 1,24 triệu lượt, giảm 37,7% so với tháng trước và giảm 21,8% so với cùng kỳ.

Thông thường, tháng 2 vẫn là tháng trong mùa cao điểm đón du khách quốc tế nên lượng khách thường cao hơn tháng trước. Chẳng hạn, tháng 1-2019, có hơn 1,5 triệu lượt khách đến thì tháng 2-2019 có gần 1,59 triệu lượt.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, khách quốc tế đến vẫn tăng, với 3,2 triệu lượt khách đến, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2016.

Từ ngày 20-2, thời điểm mà Tổng cục Thống kê thống kê số liệu khách cho đến nay, tình hình suy giảm trên thị trường ngày càng diễn biến xấu hơn do dịch bệnh lan rộng trên nhiều nước.

Vào hôm qua, Chính phủ đã quyết định từ hôm nay (29-2) tạm dừng miễn thị thực cho khách Hàn Quốc để ngăn dịch bệnh lan rộng. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai của ngành du lịch, sau Trung Quốc.

Trong dòng thông tin về suy giảm khách, một số doanh nghiệp cho rằng thị trường vẫn còn chút hy vọng bởi du khách châu Âu chưa sụt giảm quá mạnh, nhiều người đến Việt Nam du lịch nhưng nay tình hình đang diễn tiến xấu đi.

Sáng nay, một doanh nghiệp có thế mạnh về thị trường Pháp cho biết, hồi đầu dịch, số lượng hủy tour không nhiều, hàng chục đoàn khách Pháp vẫn đi du lịch Việt Nam nhưng nay hủy rất nhiều.

Các hãng lữ hành lớn từ Pháp như Salaun, TUI báo về là hầu như không có đơn hàng mới. Theo EDV (Entreprise des voyages) lượng khách đến Việt Nam, Campuchia và Thái Lan sụt giảm 61%.

Hội chợ du lịch lớn của thế giới ITB Berlin (Đức) cũng bị hủy vì Covid-19

Ban tổ chức hội chợ du lịch ITB Berlin (Đức) vừa ra thông cáo báo chí cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-19, hội chợ thường niên này sẽ hủy. Đáng lẽ, hội chợ sẽ diễn ra vào đầu tháng 3-2020.

Đây là sự kiện rất lớn của ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp khách sạn, du lịch, Tổng cục Du lịch và nhiều cơ quan quản lý du lịch địa phương cũng đã đăng ký tham gia ITB Berlin 2020.

Theo Ban tổ chức ITB Berlin, sự kiện thường thu hút khoảng 10.000 người tham gia triển lãm từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mời đọc thêm:

Ngừng miễn visa cho khách Hàn Quốc, thị trường lớn thứ hai xuống đáy

Việt Nam kích cầu 9 tháng để kéo du khách quốc tế sau Covid-19

Du lịch Kiên Giang thiệt hại 2.400 tỉ đồng vì Covid-19

Khách Nga là điểm sáng khi du lịch suy giảm do Covid-19

Tổng cục Du lịch khuyến cáo dừng tour Daegu, Gyeongsangbuk-do

Phục dựng và hồi sinh văn hóa chợ nổi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới