Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chi nhiều, quỹ bình ổn xăng dầu giảm hơn 1.000 tỉ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chi nhiều, quỹ bình ổn xăng dầu giảm hơn 1.000 tỉ

Minh Tâm

Chi nhiều, quỹ bình ổn xăng dầu giảm hơn 1.000 tỉ
Quỹ bình ổn xăng dầu giảm vì chi nhiều. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Tính đến hết 30-6, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.794 tỉ đồng, giảm hơn 1.000 tỉ đồng so với số dư cuối quí 1-2015 do trong quí này, số sử dụng tiếp tục nhiều hơn số trích lập.

Báo cáo về tình hình tồn dư của quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài Chính gửi các cơ quan báo chí hôm 7-8, cho thấy trong quí 2, có 18 trong tổng số 19 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã sử dụng hết 2.349 tỉ đồng, trong khi số trích lập trong quí là gần 1.295 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do đến hết quí 1-2015, quỹ còn tồn 2.843 tỉ đồng nên tính chung, đến hết quí 2, quỹ này còn tồn lại 1.794 tỉ đồng

Quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện để tại các doanh nghiệp đầu mối. Số dư của quỹ được các doanh nghiệp gửi ngân hàng để thu lãi. Tổng số lãi được ghi nhận cho đến hết quí 2-2015 là hơn 5,11 tỉ đồng.

Trong quí 2,có nhiều thời điểm cơ quan điều hành giá xăng dầu cho phép doanh nghiệp đầu mối sử dụng số tiền khá lớn từ quỹ bình ổn giá để bù đắp phần chênh lệch giữa giá cơ sở (hình thành bởi giá nhập khẩu, thuế, phí… ) và giá bán lẻ, rõ nhất là mặt hàng xăng nhằm giảm mức tăng giá. Trong khi đó, mức trích lập vào quỹ thì giữ ở mức ổn định là 300 đồng/lít.

Xem thêm:

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.800 tỉ đồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới