Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chỉ số Nikkei giảm 11% do thảm họa hạt nhân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ số Nikkei giảm 11% do thảm họa hạt nhân

Phúc Minh

Ngày 14-3, một nhân viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Chỉ số Nikkei (Nhật Bản) đóng cửa ngày 15-3 giảm 11%, còn 8.548,79 điểm. Đây là mức giảm cao nhất kể từ ngày 16-10-2008, cũng là mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 28-4-2011.

>>> Nhật bơm 146 tỉ đô la bình ổn thị trường sau động đất

>>> Chỉ số Nikkei giảm hơn 5% do động đất

Nhà chiến lược cao cấp của công ty Daiwa Asset Management, ông Yoshinori Nagano, nói thị trường tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thông tin nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản bị nổ.

Đóng cửa giao dịch ngày 15-3, 1 đô la Mỹ đổi được 81,39 yen. Trước đó ngày 14-3, 1 đô la Mỹ đổi được 81,62 yen.

Hiện nay, Nhật Bản thực hiện cắt điện luân phiên do thiếu điện. Hơn 10 công ty lớn tại Nhật Bản đã ngưng sản xuất gồm Honda, Toyota, Nissan, Sony, Panasonic, Toshiba…

Các nhà kinh tế ước tính thiệt hại do động đất và sóng thần tại Nhật Bản có thể lên đến 10.000 tỉ yen (122,141 tỉ đô la Mỹ), chiếm 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Văn phòng nội các Nhật Bản cũng cho biết chi phí tái thiết có thể từ 2-3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Công ty JP Morgan giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011 của Nhật Bản ​​từ 1,7% xuống còn 1,4%, nhưng nâng dự báo tăng trưởng năm 2012 từ 1,8% lên 2%.

(theo WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới