Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chỉ số tiêu dùng 2008 sẽ tăng hơn 8%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ số tiêu dùng 2008 sẽ tăng hơn 8%

Giá cả tăng cao kéo theo những khó khăn với nhóm người thu nhập thấp. (Ảnh: Nguyên Vũ)

(TBKTSG Online) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2007 đã vượt xa dự báo của nhiều người. Chỉ số này tháng 12 tăng 2,91% so với tháng 11 và đã tăng 12,63% so với tháng 12-2006. Mức CPI bình quân năm 2007 là 8,3% so với bình quân năm 2006.

Theo báo cáo về chỉ số giá được Tổng cục Thống kê công bố sáng 25-12, trong các nhóm hàng hóa, nhóm lương thực, thực phẩm đã tăng tới 4,21% so với tháng 11. Trong đó, lương thực tăng 2,98% và thực phẩm tăng hơn 4,68%. Nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng tăng 3,28%. Nhóm giao thông và bưu điện tăng đến 4,38% bất chấp các dịch vụ bưu điện trong nhóm đã giảm tới hơn 0,7%. Hàng may mặc và giày dép tăng 1,16%.

Tính chung cả năm, lương thực thực phẩm tăng tới 18,92%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 17,92%, phương tiện đi lại và bưu điện tăng hơn 7%, dược phẩm và y tế tăng 7,05%, thiết bị đồ dùng gia đình tăng 5,15%, may mặc và giày dép tăng 6,7%.

Trao đổi với TBKTSG Online tại một cuộc hội thảo về giá cả do Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả tổ chức, diễn ra sáng 25-12 tại Hà Nội, các chuyên gia chưa hết lo ngại về lạm phát năm 2008 và đa số đều cho rằng mức lạm phát năm 2008 không thể dưới 8%. Phó vụ trưởng Vụ Thương mại, Dịch vụ và Giá cả, Tổng cục Thống kê, ông Nguyễn Đức Thắng, đưa ra dự báo chỉ số giá tiêu dùng năm 2008 sẽ tăng 8,2% – 8,5% so với năm 2007.

Trong khi đó, về tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP), tiến sĩ Lê Quốc Lý, Vụ trưởng Vụ Tài chính-Tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng GDP trong năm 2008 sẽ tăng trưởng dự kiến 8,5-9%. Luồng vốn nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục gia tăng tuy tốc độ vốn vào có thể sẽ chậm lại do Luật Thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ đầu năm 2009 có thể làm chậm lại quá trình vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, việc tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan theo các cam kết quốc tế và thực hiện tốt hơn việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ có tác động làm giảm mặt bằng giá trong nước. 

HỒNG PHÚC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới