Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chính phủ tiếp tục đặt trọng tâm ổn định vĩ mô

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chính phủ tiếp tục đặt trọng tâm ổn định vĩ mô

Tư Hoàng

Chính phủ tiếp tục đặt trọng tâm ổn định vĩ mô
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị.

(TBKTSG Online) – Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát là trọng tâm điều hành kinh tế trong thời gian tới, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tại hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gặp gỡ lãnh đạo các tỉnh thành trong cả nước ngày 4-7, ông Dũng nói: “Tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta không thể chủ quan và phải ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô. Những năm qua đã làm chúng ta thấm thía rất rõ điều này”.

Ông nói tiếp: “Chính phủ phải bám sát mục tiêu đề ra đầu năm để kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô. Đây là điều kiện tiên quyết, cơ bản để nền kinh tế phát triển bền vững”.

Một số lãnh đạo tỉnh thành nói tại hội nghị rằng địa phương đang rất cần vốn ngân sách từ trung ương để hoàn thành các dự án đầu tư công đang dang dở. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đáp: “Nếu tiếp tục tăng tín dụng, vốn đầu tư, sẽ lại tạo ra vòng luẩn quẩn cho nền kinh tế. Không thể để lạm phát thêm 2 con số”.

“Đầu tư công mà không hiệu quả, tăng tín dụng mà không ra giá trị cho nền kinh tế, thì chỉ có làm lạm phát gia tăng”.

Kinh tế ổn định trở lại

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong nửa đầu năm nay đã ổn định trở lại.

Nhà nước đã mua thêm được hơn 10 tỉ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay, sau khi dự trữ ngoại hối chỉ còn 9 tỉ đô la vào cuối năm ngoái. Theo đó, dự trữ ngoại tệ đảm bảo khoảng 10 tuần nhập khẩu, và dự kiến đạt được 12 tuần nhập khẩu vào cuối năm.

Ông nói: “Tỷ giá giữ cơ bản ổn định từ 2011, lòng tin vào đồng tiền tăng lên, nhờ đó mà đẩy mạnh xuất khẩu, tăng 22%, cao trong một số ít nước của thế giới”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ sẽ cố gắng điều hành để lạm phát cả năm từ 6- 8%. Ông nói: “Chính phủ giờ không lo lạm phát cao mà lo lạm phát quá thấp, khó cho tăng trưởng, và sản xuất kinh doanh”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, nền kinh tế đang chuyển biến tích cực khi tăng trưởng kinh tế có chiều hướng tháng sau cao hơn tháng trước, quí 2 cao hơn quí 1, và có thể đạt khoảng 5,2- 5,7% cả năm.

Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Dự báo tăng trưởng quí 3 và 4 tiếp tục tăng, nhưng tăng đến mức Quốc hội đề ra 6- 6,5% là rất khó”.

Ông cho biết, trong nửa cuối năm, vốn đầu tư từ ngân sách phải giải ngân 23 ngàn tỉ đồng/tháng, cao hơn rất nhiều so với trung bình 12 ngàn tỉ đồng/tháng trong nửa đầu năm nay.

Khó khăn còn ở phía trước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thu ngân sách sáu tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 42% dự toán năm là tỷ lệ thấp “chưa từng có”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp bổ sung, khả năng hụt thu từ đất sẽ lớn, riêng xe ô tô giảm tới 13 ngàn tỉ đồng từ ô tô nhập khẩu giảm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, giá lúa gạo xuất khẩu giảm 30%, cà phê và cao su cũng giảm khoảng 40% trong nửa đầu năm nay.

Ông nói tổng đầu tư toàn xã hội trong cả năm nay chỉ tương đương 30% GDP, là mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, tăng trưởng tín dụng theo tính toán của bộ vẫn âm 0,2% trong nửa đầu năm nay, chứ không phải tăng 0,3% theo Ngân hàng Nhà nước.

“Vấn đề là ở chỗ vốn vẫn chưa đến được doanh nghiệp, và vẫn lòng vòng trong ngân hàng”.

Liên quan đến năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6- 6,5%, và lạm phát 5- 6%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới