Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm vụ mất cắp điều
![]() |
Hàng nông sản đã đóng container, chờ ra cảng và xếp hàng lên tàu vẫn bị mất cắp (Ảnh chỉ có tinh minh hoạ): Ảnh: HỒNG VĂN |
(TBKTSG Online) - Văn phòng Chính phủ đã có ý kiến phản hồi công văn kêu cứu khẩn của Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) về việc hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều bị kẻ trộm ăn cắp hạt điều nhân sau khi hàng đã đóng container chuẩn bị xếp lên tàu chờ xuất khẩu.
Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chỉ đạo Bộ Công an tiếp tục điều tra, đưa ra ánh sáng các đối tượng tham gia vào đường dây đục container ăn cắp hạt điều nhân và xử lý nghiêm theo pháp luật.
Trong khi báo chí lên tiếng mạnh mẽ vụ việc cắp nhân hạt điều trong container và Bộ Công an đã vào cuộc nhưng các vụ mất cắp vẫn tiếp diễn.
Theo thông tin từ Vinacas, đã có thêm có 2 công ty xuất khẩu hạt điều nhân trở thành nạn nhân. Cụ thể, Công ty TNHH Tân Hòa ở Tây Ninh bị “rút ruột” 490 thùng hàng trong một container hạt điều, Công ty TNHH Huỳnh Minh ở TPHCM mất 47 thùng hàng, với những thủ đoạn tương tự như các vụ trước mà TBKTSG Online đã thông tin.
Sau vụ việc Công ty TNHH Hải Nam Phát ở Bình Dương bị mất cắp hơn 20 tấn hạt điều nhân đã đóng container và vụ việc bị phát hiện quả tang tại một kho hàng ở Đồng Nai cuối tháng 12 năm ngoái, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TPHCM bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức đánh cắp hàng hoá bên trong các container xuất khẩu xảy ra trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.
3 đối tượng vừa bị bắt có tên Nghiêm, Hùng và Huy, là tài xế xe container chuyên chở hàng hoá cho các công ty xuất khẩu hàng hoá nông, thuỷ sản từ kho hàng ra các cảng để chờ xếp lên tàu. Cầm đầu đường dây là một đối tượng có tên Lâm, hiện đã bỏ trốn.
Công an quận Thủ Đức, TPHCM cũng bắt khẩn cấp hai đối tượng tên Ý và Tuân, ngụ quận Thủ Đức – TPHCM, những nghi can trong vụ mất cắp hạt điều nhân của Công ty TNHH Hải Nam Phát. Theo điều tra ban đầu, Ý là chủ mưu và người trực tiếp thực hiện phi vụ này là Tuân, tài xế lái xe container chở lô hàng nói trên.
Theo điều tra ban đầu của Công an, những đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp nông sản nói trên đã đứng ra tổ chức bãi xe và móc nối với nhiều tài xế xe container chuyên chở hàng xuất khẩu. Sau khi xe chở container rời kho hàng, thay vì đi đến cảng, tài xế đưa xe vào bãi xe của chúng để thực hiện việc "rút ruột" hàng hoá bằng cách dùng mũi hàn cắt vào các vết nối của container hoặc cạy bản lề cửa, sau đó hàn và sơn lại y như cũ.
Thủ đoạn trên rất khó bị phát hiện khi container đưa ra cảng do niêm chì hoặc khoá cửa của container vẫn còn nguyên. Cứ mỗi chuyến container có hàng bị rút ruột, chủ đường dây trả công cho tài xế container vài triệu đến vài chục triệu đồng, còn hàng hoá đánh cắp được bọn chúng bỏ mối, bán lại cho các doanh nghiệp khác.
HỒNG NGỌC