Chủ doanh nghiệp dệt may phải có chứng chỉ… ngành in
Chính Phong
![]() |
| Đại diện các DN và đại diện VCCI nêu các khó khăn, vướng mắc về các thủ tục hành chính với các DN xuất nhập khẩu dệt may tại TP.HCM ngày 19-7. Ảnh: Chính Phong |
(TBKTSG Online) - Đây là một trong những vướng mắc mà các doanh nghiệp (DN) dệt may gặp phải nếu muốn nhập khẩu thiết bị in để in lên sản phẩm dệt may của họ.
Căn cứ vào nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và thông tư số 03/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin-Truyền thông (TTTT) hướng dẫn thi hành Nghị định 60, DN muốn nhập khẩu máy in phải có giấy phép nhập khẩu của Cục Xuất bản, in và phát hành thuộc Bộ TTTT.
Điều kiện để có giấy phép này là DN dệt may phải bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh và người đứng đầu DN phải có chứng chỉ về ngành in từ cao đẳng trở lên hoặc được cấp giấy chứng nhận đã qua đào tạo bồi dưỡng hoạt động in. Thời gian đào tạo để có chứng chỉ ngành in là 3 tháng.
Phản ứng với thủ tục hành chính này, ông Thanh Phong từ Công ty đầu tư phát triển quốc tế Thắng Lợi cho rằng, in chỉ là một khâu nhỏ trong cả quy trình sản xuất hàng dệt may, việc bắt buộc một chủ DN, một chủ tịch HĐQT hay một tổng giám đốc phải có chứng chỉ cao đẳng ngành in thì DN mới được phép nhập máy in là quá rắc rối.
Ông Phong cho rằng nếu nhập loại máy nào cũng đòi hỏi như vậy thì một người đứng đầu DN phải có bao nhiêu bằng cấp cho vừa, trong khi họ phải tập trung sản xuất, chăm lo cho người lao động trong thời buổi cạnh tranh rất gay gắt. Chưa kể đến chuyện phải đợi gộp đủ số người đăng ký học thì mới mở được lớp đào tạo.
Đó là một trong những thủ tục hành chính bị các DN ngành dệt may phản đối trong cuộc gặp Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính quốc gia để giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến xuất nhập khẩu của ngành dệt may tại TP.HCM ngày 19-7.
Các DN dệt may cũng gặp khó khăn với các vấn đề về kiểm dịch động vật, thực vật khi nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu. Khi nhập lông vũ để làm hàng áo lông, dù lông vũ đã có kiểm dịch động vật và giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu (C/O), không thuộc chủng loại cấm trong danh mục của Công ước CITES, nhưng về đến Việt Nam vẫn phải mất thời gian kiểm dịch đến 15 ngày. Hay khi nhập bông về cũng phải mất thời gian 10 ngày cho việc kiểm định.
“Tần suất kiểm tra là 50% lượng hàng nhập khẩu từ vùng có nguy cơ nhiễm dịch và 30% từ vùng không có nguy cơ nhiễm dịch là quá cao, thời gian kiểm dịch như vậy cũng quá lâu”, ông Trương Văn Cẩm, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội dệt may Việt Nam nhận xét.
Thủ tục hành chính gây bức xúc nhất đối với các DN dệt may là quy định về việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm trong mẫu nguyên liệu vải sợi nhập khẩu. Đây là một quy định trong thông tư 37/2015/TT-BCT được Bộ Công Thương ban hành ngày 30-10-2015 bị rất nhiều DN phản đối từ đầu năm đến nay.
“Thông tư này là văn bản có nhiều quy định thiếu rõ ràng, dễ dẫn đến hiểu lầm, gây khó khăn cho DN”, ông Cẩm nói, và “Đề nghị khi ban hành các văn bản phải kiểm tra kỹ đảm bảo văn bản đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu cho DN và cho các đơn vị hải quan, tránh tình trạng các đơn vị hải quan diễn dịch, hiểu sai, phạt vạ tùy tiện”.
Bà Thúy Nga từ Công ty Legamex phản ánh rằng công ty chỉ nhập vài mét vải về sản xuất hàng mẫu mà cũng mất đến 40 đô la Mỹ phí kiểm định formaldehyd, mặc dù trong hồ sơ đã có đủ nguồn gốc, xuất xứ, các tem kiểm định ở nước ngoài.
“Một doanh nghiệp nước ngoài nói với tôi rằng: sao thủ tục Việt Nam kỳ cục quá, nguyên liệu chúng tôi đưa sang để sản xuất hàng mẫu chứ có phải tiêu thụ ở Việt Nam đâu mà kiểm tra, chúng tôi đã có nhiều hàng rào tiêu chuẩn để bảo vệ khách hàng của chúng tôi rồi mà”, bà Thuý Nga nói.
Đại diện một DN dệt may khác cho biết một lần ông nhập vài mét vải mẫu PU về, trong tờ khai ghi là “tấm PU” thì hải quan cho qua. Lần khác, ông cũng nhập cùng loại vải tương tự, trong tờ khai ghi là “vải PU” thì hải quan bắt đi kiểm định formaldehyd, vì cứ là “vải” thì phải áp Thông tư 37. Một đại diện DN khác nói rằng vì sự rắc rối trong việc kiểm định này nên các lần sau ông cho nhập nguyên liệu mẫu theo đường hành lý xách tay.
Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT Garmex Saigon, cho rằng số vụ vải mẫu nhập có phát hiện hàm lượng formaldehyd vượt quá tiêu chuẩn chỉ chiếm 1-2%, vậy nên bỏ thủ tục hành chính này để DN đỡ mất chi phí và thời gian.
Ông Ngọc Quang, đại diện Công ty may Phương Đông, nêu khó khăn về thủ tục hải quan sau thông quan quá rắc rối. Theo quy định, các DN phải giữ các hồ sơ, tài liệu, chứng từ trong vòng 5 năm, giữ sổ sách kế toán 10 năm khiến DN nào cũng phải có một nhà kho lớn để chứa chứng từ và nhiều người theo việc này.
“DN dệt may đang chịu quá nhiều sức ép cạnh tranh, giá chúng ta thua, năng suất cũng thua, ưu đãi thuế không có, chính sách hỗ trợ từ nhà nước cũng ít, quan điểm của tôi là các cơ quan cần nhìn DN như đối tượng hỗ trợ chứ không phải là đối tượng để săm soi vi phạm nhằm phạt, không sớm thì muộn, DN phải chào thua hết. May gia công cho nước ngoài, tôi đố DN nào ăn của khách hàng bên kia được một mét vải, vậy mà hải quan còn kiểm tra đến các hồ sơ, chứng từ kiểu như phiếu lưu kho, phiếu điều tiết bảng cắt… làm gì, mà hải quan đòi hỏi giấy gì cũng phải khớp thì làm sao có DN nào đáp ứng được, chúng ta cứ đi siết nhau những thứ mà khách hàng nước ngoài không siết thì tự chúng ta làm chúng ta thua thiệt thôi”, ông Quang nói.
Chia sẻ với vướng mắc, khó khăn của các DN dệt may, bà Đỗ Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp), Phó Tổng thư ký Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính quốc gia, cho biết sẽ ghi nhận thêm ý kiến của đại diện các DN liên quan đến xuất nhập khẩu hàng dệt may và kiến nghị trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ nhằm giải quyết triệt để các vướng mắc, khó khăn với thủ tục hành chính của các DN.







