Chủ Nhật, 6/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản ủng hộ việc tiến tới miễn visa cho công dân Việt

Trúc Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro cam kết sẽ hỗ trợ các chính sách nâng cao điều kiện sống cho người Việt Nam tại Nhật Bản; ủng hộ việc đơn giản hoá thủ tục, tiến tới miễn visa cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào nước này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro. Ảnh: Baochinhphu.vn

Đây là nội dung trong cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro, diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản vào chiều 18-12, Baochinhphu.vn cho biết.

Tại đây, ông Phạm Minh Chính đề nghị Hạ viện Nhật Bản ủng hộ quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản theo khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; tăng khả năng giao lưu Quốc hội hai nước; thúc đẩy hợp tác hai bên trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên…

Chủ tịch Hạ viện cam kết sẽ hỗ trợ các chính sách nâng cao điều kiện sống cho người Việt Nam tại Nhật Bản; ủng hộ việc đơn giản hoá thủ tục tiến tới miễn visa cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào nước này.

Một thông tin khác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có cuộc tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Thủ tướng đề nghị ông Maeda Tadashi ủng hộ việc triển khai các cơ chế như đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), sáng kiến cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) với Việt Nam, triển khai các dự án năng lượng sạch, tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu với lãi vay phù hợp. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị JBIC tiếp tục tham gia tái cấu trúc dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhất là tái cấu trúc khoản vay cho dự án vay với lãi suất thấp hơn.

1 BÌNH LUẬN

  1. Dân ta bây giờ đi du lich, sang quốc đảo nhỏ nhoi như Đài Loan, cũng phải khai báo đủ thứ bà rằng, mới được cấp visa. Lý do là vì có nhiều người trốn ở lại, mất thể diện quốc gia quá nhiều. Tư thế đối ngoại của đất nước, phải được bảo vệ bằng lòng tự tôn và tự trọng, từ trên xuống dưới, mỗi một công chức và công dân cần phải luôn tâm niệm và ghi nhớ. Ngôn từ ngoại giao, thông thường rất khách sáo, bởi thiên hạ ít khi nói thẳng những gì họ suy nghĩ. Chỉ có tự tin và hành động cụ thể là quan trọng nhất. Hành động thiết thực, uy tín, đĩnh đạc, thì danh dự quốc gia mới vĩnh cửu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới