Chuẩn bị khởi công cảng nước sâu Kê Gà
Văn Nam
![]() |
Sau nhiều lần trì hoãn, dự kiến dự án cảng Kê Gà sẽ được khởi công vào giữa tháng 4-2012 - Ảnh: Văn Nam |
(TBKTSG Online) – Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết hiện TKV đã hoàn tất xong các thủ tục cho việc khởi công xây dựng cảng nước sâu Kê Gà.
Ông Vũ Văn Long, Trưởng Ban đầu tư của TKV đã xác nhận với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online thông tin trên chiều ngày 12-3.
Tỉnh Bình Thuận cũng cho biết đang gấp rút bồi thường 4 dự án du lịch lấy diện tích đất khoảng 8 héc ta để chuẩn bị cho việc khởi công dự án cảng Kê Gà vào giữa tháng 4-2012.
Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều ngày 12-3, một cán bộ thuộc UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, từ đây đến cuối tháng 3, tỉnh sẽ cố gắng hoàn tất việc bồi thường, thu hồi mặt bằng của 4 dự án du lịch gồm Sơn Lâm, Thành Đạt, Thạnh Lợi và Thái Dương ven biển khu vực cảng Kê Gà để khởi công dự án.
Thời điểm khởi công có thể sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19-4 tới. UBND tỉnh Bình Thuận cho biết thời điểm khởi công cảng Kê Gà vào giữa tháng 4 tới là do phía UBND tỉnh đề xuất nhằm kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Bình Thuận và 20 năm tái lập tỉnh.
Hiện tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục rà soát, áp giá bồi thường đối với 8 dự án du lịch còn lại nằm trên diện tích đất xây dựng xảng Kê Gà để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án cảng là Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV). Toàn bộ kinh phí bồi thường đều do TKV bỏ ra chi trả.
Khi được hỏi về tổng vốn đầu tư sau việc khởi công không diễn ra như kế hoạch ban đầu, ông Long của TKV cho biết hiện nay tổ tư vấn dự án đang tính toán lại tổng vốn đầu tư.
Tính đến nay, dự án xây dựng cảng nước sâu Kê Gà đã bị chậm hơn dự kiến ban đầu hơn 2 năm. Trước đây, TKV dự tính sẽ khởi công xây dựng vào tháng 8-2010. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thể khởi công được do vướng khâu giải phóng mặt bằng đối với 12 dự án resort tại khu vực Kê Gà. Theo tính toán trước đây của TKV, tổng vốn đầu tư cả 3 giai đoạn của dự án đến cuối năm 2010 đã tăng lên khoảng 20.000 tỉ đồng (khoảng 1 tỉ đô la Mỹ), tăng khá nhiều so với dự kiến vốn ban đầu khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Riêng giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 4.100 tỉ đồng. Công suất bốc dỡ giai đoạn 1 sau 2 năm xây dựng sẽ đạt 3,5 triệu tấn/năm, gồm 3 bến cảng như bến xuất, bến nhập hàng hóa và một bến dành để bốc dỡ xuất khẩu alumin, các tuyến kè và một phần đê chắn sóng. Dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn tất cả 3 giai đoạn xây dựng với tổng công suất bốc dỡ được nâng lên khoảng 35 triệu tấn/năm. Do sức ép phải có cảng nước sâu để xuất khẩu alumin khai thác tại Tây Nguyên, đầu năm 2010, lãnh đạo của TKV cũng đã nhiều lần khẳng định với báo giới sẽ khởi công dự án năm 2010, tuy nhiên mãi đến nay việc khởi công vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng 12 dự án du lịch trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. |