Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán châu Á tăng, châu Âu giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán châu Á tăng, châu Âu giảm

Phúc Minh

Đóng cửa giao dịch trưa ngày 6-7, đa số cổ phiếu châu Á tăng. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Đóng cửa giao dịch trưa ngày 6-7, đa số chứng khoán châu Á tăng, chứng khoán châu Âu giảm nhẹ.

Tại thị trường châu Á, chỉ số Hang Seng (Hongkong) ở mức 19.884,43 điểm, tăng 42,05 điểm. Chỉ số Straits Times (Singapore) tăng 1,42 điểm, ở mức 2.845,44. Shanghai Composite (Thượng Hải) phục hồi mạnh 41,48 điểm, ở mức 2.405,43 điểm. Chỉ số TW II (Đài Loan) tăng 69,22 điểm, ở mức 7.509,18 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Nikkei (Tokyo) đóng cửa ở mức 9.181,78 điểm, giảm 85 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm nhẹ do thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Chỉ số DAX 30 (Đức) giảm 17,95 điểm còn 5.816,20 điểm. Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 14,56 điểm, ở mức 4.823,53 điểm. Chỉ số CAC 40 (Pháp) giảm 15,91 điểm, ở mức 3.332,46 điểm.

(theo Kwongwah)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới