Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán châu Á tăng sau khi Mỹ thoát vỡ nợ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán châu Á tăng sau khi Mỹ thoát vỡ nợ

Phúc Minh

Chứng khoán châu Á tăng sau khi Mỹ thoát vỡ nợ
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký phê chuẩn dự luật ngân sách vừa được lưỡng viện Mỹ thông qua. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Chứng khoán châu Á tăng sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cho phép chính phủ mở cửa lại và nâng mức trần nợ.

>> Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Đóng cửa giao dịch sáng ngày 17-10 tại thị trường châu Á, chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương tăng 0,7%, lên 142,06 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa tăng 10,91 điểm, tương đương 0,5%, lên 2.203,99 điểm. Chỉ số Shenzhen tăng 34,45 điểm, tương đương 0,4%, đóng cửa ở mức 8.577,32 điểm.

Thông tin mới nhất cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký phê chuẩn dự luật ngân sách vừa được lưỡng viện Mỹ thông qua, cho phép Bộ Tài chính vay thêm tiền để trả nợ đến ngày 2-7-2014 và các cơ quan chính phủ liên bang hoạt động đến ngày 15-1-2014.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới